Thêm 1 môn lạ, chủ nhà chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

(VOH) - Sau thời gian thảo luận với các quốc gia trong khu vực, Campuchia đã chốt danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32 với 3 môn truyền thống của nước chủ nhà.

Tại SEA Games 32, Campuchia sẽ đưa vào thi đấu 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc của Campuchia, bao gồm võ Bokator, Kun Khmer (võ Campuchia) và cờ Ok Chaktrong (cờ ốc).

Số môn thi đấu nhiều hơn 1 môn so với danh sách dự kiến. Bokator là môn thể thao cuối cùng được lựa chọn để đưa vào thi đấu chính thức tại SEA Games 32. Môn võ truyền thống này của Campuchia được đưa vào nhằm mục đích quảng bá cho chủ nhà.

Thêm 1 môn lạ, chủ nhà chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32
Môn Bokator xuất hiện trong chương trình thi đấu của SEA Games 32.

Bokator có 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg nam; 45kg, 50kg, 55kg và 60kg nữ.

Để hướng tới SEA Games 32, giải Bokator Đông Nam Á sẽ được tổ chức cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này. Trước đó từ ngày 24 đến 28/3, khóa đào tạo trọng tài Bokator sẽ diễn ra.

Xem thêm: Huỳnh Như vẫn cùng tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games

Để đủ điều kiện được lựa chọn đưa vào thi đấu thì các môn thể thao đều phải đáp ứng tiêu chí có tối thiểu 4 quốc gia tham dự. Tính đến thời điểm hiện tại, Bokator đã có đến 6 quốc gia đăng ký tranh tài là Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Các môn thể thao trong chương trình Olympic như bắn cung, bắn súng, canoeing, rowing... không xuất hiện ở SEA Games 32. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam do một số môn thế mạnh không được đưa vào thi đấu.

SEA Games 32 khởi tranh vào ngày 5/5 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Trong đó, môn khởi tranh đầu tiên của SEA Games 32 là môn Bóng đá (sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2023).

Dự kiến vào ngày 22/3, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ đến Việt Nam trong hành trình đi qua các nước trong khu vực. Ngọn đuốc sẽ được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia một ngày, sau đó sẽ tổ chức lễ rước đuốc chính thức tại Hà Nội vào ngày 24/3.

Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội khi các đội tuyển quốc gia tập trung rèn luyện kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 30 môn thi đấu và 444 nội dung.

Mục tiêu của đoàn là phấn đầu lọt vào tốp 3 khu vực và giành từ 100 HCV trở lên. Có thể thấy, SEA Games 32 được dự báo sẽ là kỳ đại hội cực kỳ khó khăn với thể thao Việt Nam.