Thú vị World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất

(VOH) - Ilias của Morocco lầ cầu thủ “lùn nhất”, ĐT Anh có đội hình đắt giá nhất là hai trong những thống kê thú vị tại World Cup 2022.

Cầu thủ cao nhất tại World Cup 2022

Thủ thành Andries Noppert của Hà Lan đã trở thành cầu thủ cao nhất World Cup 2022, anh sở hữu chiều cao 2,03m. Theo sau anh sẽ là thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Serbia (2,02m) và thủ thành Thibaut Courtois của Bỉ (2m).

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Andries Noppert cao nhất World Cup 2022.

Cầu thủ “lùn” nhất tại kỳ World Cup này

Với chiều cao 1,64m, Ilias của Morocco đã trở thành cầu thủ thấp nhất tại World Cup 2022. Xếp ngay sau là tiền đạo người Nhật Bản Yuri Soma, người có chiều cao 1,66 m.

Đồng hạng ba với chiều cao 1,67 m là Alejandro Gomez (Argentina), Uriel Antuna (Mexico), Andres Guardado (Mexico) và Nicolas de la Cruz (Uruguay).

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Ilias của Morocco “lùn” nhất kỳ World Cup tại Qatar.

ĐT Serbia đứng đầu BXH chiều cao trung bình

Trong 32 đội bóng tham dự World Cup 2022, châu Âu thống trị top 10 đội có chiều cao khủng nhất khi có tới 8 đại diện góp mặt. Serbia là đội tuyển cao nhất tại World Cup 2022 với chiều cao trung bình 1,87 m. Đan Mạch theo sau với 1,86 m, trong khi đương kim vô địch Pháp đứng thứ ba với 1,85 m.

Ngoài châu Âu, Senegal của châu Phi là đội bóng có chiều cao ấn tượng nhất với 1,84 m và xếp thứ 7 trong danh sách này. Chiều cao luôn là lợi thế trong mọi trận đấu và đó là điều không cần phải bàn cãi. Ví dụ điển hình nhất cho điều này trong thời gian gần đây là trận tứ kết giữa Bỉ và Nhật Bản năm 2018.

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Chiều cao trung bình tại World Cup 2022 của 32 đội tuyển.

Argentia nằm trong top có chiều cao trung bình thấp nhất giải

Mexico chỉ có chiều cao trung bình 1,79 mét. Ngoài ra, 5 đại diện thấp nhất còn có sự góp mặt của Arab Saudi, Ghana, Japan và bất ngờ lớn nhất mang tên Argentina.

Đại diện châu Âu có chiều cao thấp nhất là Tây Ban Nha với chỉ số trung bình 1,81 m. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Tây Ban Nha là đội bóng ưa kiểm soát và chưa bao giờ được đánh giá cao ở mặt thể chất và chiều cao.

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Chiều cao trung bình của Argentina thuộc hàng thấp nhất giải đấu.

Kỳ World Cup vắng mặt cả “Quả bóng vàng” và “Quả bóng bạc”

Với việc Sadio Mane và Karim Benzema không thể cùa ĐTQG chinh phục hành trình tại Qatar vì chấn thương, đây đã trở kỳ World Cup đầu tiên sau 44 năm vắng bóng cả đương kim Quả bóng vàng và Quả bóng bạc.

Lần gần nhất có thống kê tương tự là ở kỳ World Cup 1978, Allan Simonsen (Quả bóng vàng - Đan Mạch) và Kevin Keegan (Quả bóng bạc - Anh) đã không tham dự giải đấu trên đất Argentina vì đội tuyển của họ không thể vượt qua vòng loại.

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Sau World Cup 2010 và 2018, đây là kỳ World Cup tiếp theo Benzema không thể tham dự.

Đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất thuộc về ĐT Anh

Theo dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, tổng giá trị đội hình của toàn bộ 831 cầu thủ đến từ 32 đội tuyển dự World Cup 2022 sẽ cán mốc 15 tỷ euro. Giá trị của từng đội thấp nhất là 23 triệu euro và cao nhất là 1,5 tỷ euro.

Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Anh là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup 2022.

Top 10 đội tuyển có giả trị đội hình cao nhất tại World Cup 2022:

  • ĐT Anh với 1,499 tỷ euro
  • ĐT Brazil với 1,45 tỷ euro
  • ĐT Pháp 1,34 tỷ euro
  • ĐT Tây Ban Nha với 1,201 tỷ euro
  • ĐT Bồ Đào Nha với 1,154 tỷ euro
  • ĐT Đức với 1,020 tỷ euro
  • ĐT Hà Lan với 756 triệu euro
  • ĐT Argentina với 748 triệu euro
  • ĐT Uruguay với 590 triệu euro
  • ĐT Bỉ với 562 triệu euro

Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách cầu thủ đắc giá nhất

Trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất dựa theo nhận định của chuyên trang Transfermarkt, không có tên của Messi, Ronaldo, Benzema hoặc Lewandowski. Hầu hết đều là những cầu thủ trẻ đã tạo dựng được tên tuổi và họ có tiềm năng phát triển rất lớn.

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2022:

  • Kylian Mbappe (ĐT Pháp) với 160 triệu euro
  • Vinicius Junior (ĐT Brazil) với 120 triệu euro
  • Phil Foden (ĐT Anh) với 110 triệu euro
  • Jamal Musiela (ĐT Đức) với 100 triệu euro
  • Pedri (ĐT Tây Ban Nha) 100 triệu euro
  • Jude Bellingham (ĐT Anh) 100 triệu euro
  • Federico Valverde (ĐT Uruguay) 100 triệu euro
  • Harry Kane (ĐT Anh) 90 triệu euro
  • Bukayo Saka (ĐT Anh) 90 triệu euro
  • Gavi (ĐT Tây Ban Nha) 90 triệu euro
Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách cầu thủ đắc giá nhất.

Trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022 thì ngôi sao Argentina Lionel Messi chỉ xếp thứ 59 với giá 50 triệu euro, tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski đứng thứ 75 với 45 triệu euro và ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo còn không có chỗ đứng trong Top 100 khi đứng thứ 198 với giá 20 triệu euro.

Ronaldo lot top 10 cầu thủ “già” nhất World Cup 2022

Trong 10 cầu thủ nhiều tuổi nhất trong danh sách đăng ký thi đấu ở World Cup 2022 có Ronaldo nhưng không có tên Messi.

  • Thủ thành Alfredo Talavera (ĐT Mexico) - 40 tuổi
  • Atiba Hutchinson (ĐT Canada) - 39 tuổi
  • Pepe (ĐT Bồ Đào Nha) - 39 tuổi
  • Eiji Kawashima (ĐT Nhật Bản) - 39 tuổi
  • Dani Alves (ĐT Brazil) - 39 tuổi
  • Remko Pasveer (ĐT Hà Lan) - 39 tuổi
  • Aymen Mathlouthi (ĐT Tunisia) - 38 tuổi
  • Thiago Silva (ĐT Brazil) - 38 tuổi
  • Cristiano Ronaldo (ĐT Bồ Đào Nha) - 37 tuổi
  • Danny Vukovic (ĐT Australia) - 37 tuổi
Thống kê thú vị tại World Cup 2022: Cầu thủ lùn nhất, đội hình đắt giá nhất
Ronaldo lot top 10 cầu thủ “già” nhất World Cup 2022.

Top 10 đua tranh danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”

Kể từ kỳ World Cup 2006 tại Đức, trong các giải thưởng cá nhân đã xuất hiện thêm FIFA Young Player Award - dành để tôn vinh các cầu thủ chưa quá 21 tuổi.

Lukas Podolski của Đức là người chiến thắng đầu tiên. Gần nhất, với dấu ấn giúp Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, Kylian Mbappe trở thành "Cậu bé vàng" của giải đấu.

FIFA cũng tổ chức bầu chọn các sự kiện trong quá khứ kể từ 1958, với chiến thắng cho Pele. Ở tuổi 17, Vua bóng đá là người trẻ nhất giành chiến thắng. Michael Owen được chọn xuất sắc nhất World Cup 1998, khi 18 tuổi.

10 ứng viên cho giải thưởng FIFA Young Player Award tại Qatar 2022:

  • Pedri (ĐT Tây Ban Nha) - sinh năm 2022
  • Jude Bellingham (ĐT Anh) - sinh năm 2003
  • Jamal Musiala (ĐT Đức) - sinh năm 2003
  • Gavi (ĐT Tây Ban Nha) - sinh năm 2004
  • Ansu Fati (ĐT Tây Ban Nha) - sinh năm 2002
  • Enzo Fernandez (ĐT Argentina) - sinh năm 2001
  • Bukayo Saka (ĐT Anh) - sinh năm 2002
  • Nuno Mendes (ĐT Bồ Đào Nha) - sinh năm 2002
  • Eduardo Camavinga (ĐT Pháp) - sinh năm 2002
  • Rodygo Goes (ĐT Brazil) - sinh năm 2001

Đây là kỳ World Cup “nhỏ gọn” nhất

Với diện tích hơn 11.500km2 và dân số khoảng 2,9 triệu người, Qatar sẽ là quốc gia nhỏ nhất từng tổ chức giải đấu hàng đầu của FIFA. Tất cả 8 sân vận động đều nằm trong bán kính 50km (31 dặm) của thủ đô Doha. Trong các vòng bảng, hầu hết các ngày sẽ có tối đa 4 trận đấu.

Một đội gồm 4.000 xe buýt, trong đó có 700 xe điện, sẽ được sử dụng để đưa đón hành khách giữa các trung tâm giao thông và sân vận động. Theo các nhà tổ chức, khoảng 50.000 hành khách mỗi ngày sẽ sử dụng xe buýt trong thời gian diễn ra World Cup.

Các trường học ở Qatar sẽ đóng cửa trong thời gian diễn ra World Cup trong khi giờ làm việc của dân văn phòng được giảm bớt.

Để bảo vệ an ninh, nước chủ nhà Qatar đã trang bị hơn 15.000 camera nhận diện khuôn mặt.