Tiền vệ Đinh Thanh Trung lần đầu đoạt Quả bóng vàng, Công Phượng là cầu thủ được yêu thích nhất

(VOH) -Tối 2/1, tại Nhà hát VOH, Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra.

Không khí Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2017 đã sôi động từ trước đó hàng giờ, khi các cầu thủ, nhân vật chính của buổi lễ và người hâm mộ, cũng như giới truyền thông đến từ rất sớm. Các cựu cầu thủ từng được vinh danh giải thưởng này như Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến, Kim Chi… cũng có mặt tại lễ trao giải, rôm rả chuyện trò, trả lời phỏng vấn cũng như chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Thanh Trung  (bìa trái) Kiều Trinh và Trọng Luân

Khoảnh khắc sôi động rất bóng đá như thế càng thêm đáng nhớ khi các danh hiệu được gọi tên chủ nhân. Tiền vệ Đinh Thanh Trung (CLB QNK Quảng Nam) vinh dự đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nam 2017. Anh đã có một mùa giải thành công với chức vô địch cùng Quảng Nam tại V-League 2017, ghi được 10 bàn và có 9 kiến tạo tại giải đấu, trở thành một trong vài cầu thủ nội xuất sắc nhất mùa. 

Clip Video Phát biểu của  Đinh Thanh Trung:

 

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương) nhận Quả bóng bạc. Anh đi vào lịch sử V-League khi lần đầu tiên sau 15 năm, danh hiệu vua phá lưới V-League thuộc về một chân sút nội. Quả bóng đồng nam thuộc về cầu thủ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội). 

Ở danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2017, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM) được gọi tên. Ở giải VĐQG, cô đã góp công lớn giúp TP.HCM vô địch. Trong màu áo tuyển nữ Việt Nam, Kiều Trinh cũng thi đấu ấn tượng giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành HCV SEA Games 2017.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn lại sự nghiệp chưa bao giờ nghĩ mình đoạt được nhiều danh hiệu cá nhân như thế. Tôi xin gởi lời cám ơn đến BHL CLB TP.HCM, BHL đội tuyển Việt Nam và các đồng đội đã luôn ủng hộ tôi để có được ngày hôm nay”, thủ môn Kiều Trinh nói sau khi nhận giải. 

Phó  Chủ tịch UBND TP HCM thưởng nóng 1 tỷ .

Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) và Huỳnh Như (TP.HCM) đoạt Quả bóng đồng. Các danh hiệu khác: Phùng Trọng Luân (đội Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng vàng futsal, Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam) lần lượt nhận Quả bóng bạc và đồng. Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior (Quảng Nam) là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam) đoạt giải cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất. Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), trong khi đó, cầu thủ được yêu thích nhất năm thuộc về Công Phượng.

Cũng tại Gala, UBND TP.HCM đã quyết định thưởng cho đội bóng nữ TP.HCM 1 tỉ đồng vì thành tích 3 lần vô địch quốc gia.