Timo Werner sẽ tìm bến đỗ mới - Saul có thể sớm trở lại Atletico

(VOH) - Sau quãng thời gian khó khăn cùng Chelsea, tiền đạo Timo Werner có thể sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới; Tiền vệ Saul Niguez không thể hiện được khả năng tại Chelsea.

Timo Werner sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới

Từ khi chuyển sang Chelsea vào mùa hè 2020, Timo Werner vẫn đang phải vật lộn để tìm lại phong độ của mình. Tiền đạo người Đức vẫn thường xuyên đóng góp vào những bàn thắng, nhưng anh chưa đáp ứng lại sự kỳ vọng của các cổ động viên.

Sự góp mặt của Lukaku không những chưa thể giúp Werner lấy lại sự tự tin mà còn khiến tiền đạo người Đức thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị hơn. Trong hoàn cảnh đó, cựu tiền đạo Leipzig có thể sẽ phải rời Stamford Bridge.

Timo Werner sẽ tìm bến đỗ mới - Saul có thể sớm trở lại Atletico
Timo Werner có thể gia nhập Barcelona.

Theo Diario Gol, chủ tịch Abramovich của Chelsea sẵn sàng bán Timo Werner để mang về Stamford Bridge một tiền đạo khác. Điểm đến của tiền đạo người Đức trước đó được cho là Borussia Dortmund.

Tuy nhiên theo cũng theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona rất có thể sẽ là điểm đến của Werner. Chủ tịch Joan Laporta được cho là muốn chiêu mộ Werner về với sân Nou Camp, nhưng tình trạng tài chính khó khăn khiến đội bóng xứ Catalan có thể tính đến phương án mượn cầu thủ người Đức.

Nếu như Chelsea không tìm được một tiền đạo mới trong thị trường chuyển nhượng mùa đông, khả năng đội bóng nước Anh nhả Werner là không cao. Bản thân tiền đạo người Đức vẫn luôn quyết tâm cống hiến cho đội chủ sân Stamford Bridge và đó sẽ là một rào cản nữa cho gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Saul có thể sớm trở lại Atletico

Saul gia nhập Chelsea theo dạng mượn từ Atletico vào hè 2021 kèm lựa chọn mua đứt vào cuối mùa này. Thế nhưng, cho tới nay, anh mới có cả thảy 239 phút ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường.

Nếu tính ở Ngoại hạng Anh, Saul chỉ có 47 phút thi đấu - một con số quá ít ỏi. Hiện tại, chỉ có thủ môn số 3 là Marcus Bettinelli sở hữu số phút thi đấu ít hơn Saul tại Chelsea, và điều này đã nói lên tình cảnh khó khăn của tiền vệ sinh năm 1994 ở Stamford Bridge.

Timo Werner sẽ tìm bến đỗ mới - Saul có thể sớm trở lại Atletico
Saul có thể sớm trở lại Atletico.

Vấn đề của Saul nằm ở việc anh không thể bắt kịp với lối chơi tốc độ cao, giàu thể lực và tranh chấp liên tục của Premier League. Tất cả đã thể hiện rõ trong màn ra mắt thảm họa của Saul trước Aston Villa hồi tháng 9.

Theo báo chí Anh, Chelsea đang xem xét trả Saul lại Atletico. Dù vậy, CLB thành Madrid từ chối nhận người vào tháng Giêng 2022, do trong điều khoản ký kết không cho phép The Blues hủy ngang hợp đồng trước thời điểm tháng 7/2022.

Việc Saul ra đi đã giúp Atletico có thêm tài chính đón Antoine Griezmann trở lại, nên họ sẽ không thể sớm cho Saul quay về. Do đó, Chelsea sẽ phải giữ tuyển thủ Tây Ban Nha đến hè 2022, và nhiều khả năng sẽ không chi tiền mua đứt.

Hàng tiền vệ của Chelsea hiện tại rất chật chội với Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic hay Ruben Loftus-Cheek, nên rất khó để Saul có suất đá chính nếu anh không thể thuyết phục được HLV Thomas Tuchel bằng những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.