Tin bóng đá hôm nay 24/9: Kyrgyzstan đăng cai bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022

(VOH) - Để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thêm hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh lên ĐT Việt Nam.

Thêm 2 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam

Thanh Thịnh và Xuân Mạnh từng là gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung trước đây của ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam. Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ này đã vắng mặt trong thời gian khá dài nhằm điều trị dứt điểm chấn thương.

HLV Park Hang Seo bổ sung hai cầu thủ cho ĐT Việt Nam - Kyrgyzstan đăng cai bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022
Thanh Thịnh (phải) và Xuân Mạnh (trái) được triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam.

Cùng sở hữu khả năng có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ và hậu vệ, nên sự trở lại của Thanh Thịnh và Xuân Mạnh được đánh giá sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong bối cảnh ĐT Việt Nam phải căng sức trên cả hai mặt trận là Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020.

Bên cạnh việc triệu tập bổ sung Thanh Thịnh và Xuân Mạnh, HLV Park Hang-seo đồng thời cũng tạo điều kiện để một số cầu thủ nổi bật của ĐT U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng ĐT Việt Nam như hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, hay mới đây là Lý Công Hoàng Anh và Liễu Quang Vinh.

Theo kế hoạch, Thanh Thịnh và Xuân Mạnh sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 25/9 tới. Sau khi được kiểm tra y tế và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh, bộ đôi này sẽ tham gia tập luyện cùng đội tuyển.

Kyrgyzstan đăng cai bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022

Với việc AFC điều chỉnh địa điểm tổ chức bảng I, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan. Trước đó, Đài Bắc Trung Hoa nhận quyền đăng cai tổ chức bảng I, tuy nhiên sau khi cân nhắc các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giải cũng như quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đài Bắc Trung Hoa, LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa đã quyết định gửi đơn tới AFC để xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022.

Tin bóng đá: Kyrgyzstan đăng cai bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022
Kyrgyzstan thay thế Đài Bắc Trung Hoa đăng cai bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022.

Đây là lần thứ hai bảng đấu của U23 Việt Nam xảy ra biến động. Vào cuối tháng 7 vừa qua, AFC đã phải tổ chức bốc thăm điều chỉnh do U23 CHDCND Triều Tiên rút lui. Kết quả, bảng I giảm từ 4 xuống còn 3 đội gồm: U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Với việc Kyrgyzstan thay thế Đài Bắc Trung Hoa đăng cai tổ chức bảng I, lịch thi đấu của U23 Việt Nam cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, ĐT U23 Việt Nam đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các đợt tập trung song song cùng ĐT Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ lên đường đi UAE tập huấn vào ngày 8/10 và có một trận thi đấu giao hữu với U23 Kyrgyzstan tại đây trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan để bước vào cuộc cạnh tranh tại bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022.

Thái Lan quyết vô địch AFF Cup 2021

Ở AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off Brunei gặp Timor Leste tại bảng A. Bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn ĐTQG và U23 Thái Lan khẳng định, mục tiêu của đội tuyển nước này là vô địch AFF Cup 2021.

"Bảng đấu nào cũng có những thử thách nhất định. Các đội đều sẽ chơi với 100% sức để có thể đánh bại Thái Lan. AFF Cup 2021 là nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi phải lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Thái Lan từng 5 lần vô địch, để hướng tới lần thứ 6 đăng quang, đội tuyển Thái Lan phải đạt được trạng thái tốt nhất".