Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng

(VOH) - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup World Cup 2022 vì chấn thương; Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào ngày 21/9 tại Singapore.

Đoàn Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương sụn chêm đầu gối. CLB Hà Nội đang xin visa để đưa anh sang Hàn Quốc phẫu thuật. Dự kiến, hậu vệ trái quê Thái Bình chỉ có thể trở lại sau khoảng năm tháng.

Văn Hậu chấn thương từ khi đá cho Hà Nội tháng 9/2020 và phải phẫu thuật. Khi vừa bình phục và chưa đạt cảm giác tốt nhất, anh vẫn được triệu tập lên đội tuyển đá ba trận cuối vòng loại thứ hai tại UAE hồi tháng 6, dẫn đến tái phát chấn thương.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
Đoàn Văn Hậu bị cầu thủ UAE truy cản trên sân Zabeel ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 15/6.

Khi chuẩn bị cho hai trận đấu với Saudi Arabia và Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo vẫn gọi Văn Hậu. Nhưng sau đó, ông phải trả về CLB do chấn thương không kịp hồi phục.

Bên cạnh Văn Hậu, Việt Nam có nguy cơ mất thêm trung vệ Nguyễn Thành Chung khi gặp Trung Quốc ngày 7/10. Cầu thủ của Hà Nội chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương cơ nhưng vẫn thi đấu trong trận thua chủ nhà Saudi Arabia 1-3 do Tiến Dũng và Đình Trọng chấn thương.

Trở về Hà Nội, anh tiếp tục được sử dụng khi đội tuyển thua Australia 0-1 hôm 7/9. Sau trận này, Thành Chung bị rách cơ, sẽ cần tối thiểu một tháng để bình phục.

Việt Nam chưa được điểm nào qua hai trận, đứng áp chót bảng B và chỉ xếp trên Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ gặp nhau tại UAE, do Trung Quốc không được chính phủ ưu tiên về thời gian cách ly, phải chọn sân trung lập.

AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng

AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ không hủy khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận ngày 21/9 tới sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng tại Singapore.

Trước đó, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức ở Singapore vào ngày 10/8. Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ra quyết định hoãn sự kiện này vào chiều 5/8.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Được biết, Ban tổ chức AFF Cup 2020 vẫn muốn tiến hành thi đấu tập trung, nhưng chưa xác định được quốc gia đăng cai. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã từng lên tiếng muốn đưa giải đấu về đất nước chùa vàng, nơi đã tổ chức thành công vòng bảng AFC Champions League theo hình thức "bong bóng khép kín".

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
SVĐ mới của Campuchia.

Ngoài ra, Singapore hay Campuchia cũng đã đề xuất được đăng cai tổ chức giải đấu. Campuchia vừa khánh thành sân vận động mới với sức chứa 75 nghìn khán giả, đồng thời khẳng định sẽ kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh để tổ chức AFF Cup.

Nếu không có gì thay đổi, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm nay, cụ thể là từ 5/12/2021 đến 1/1/2022. Đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi lớn với lịch thi đấu này bởi phải tham dự cùng lúc cả vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Pogba báo tin vui cho MU

Theo báo Anh, chiến thắng 4-1 của MU trước Newcastle có tác động tích cực lên Paul Pogba và tiền vệ người Pháp đang cân nhắc nghiêm túc khả năng ở lại MU.

Pogba hết hợp đồng với MU cuối mùa này và vẫn không định gia hạn dù MU đã đề nghị gia hạn. Nhưng anh được cho là có thể quyết định kí hợp đồng mới với Quỷ Đỏ sau màn trình diễn tích cực của MU trước Newcastle. Pogba cũng có 2 kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở trận này.

MU dự kiến sẽ lại đề nghị Pogba gia hạn hợp đồng trong thời gian tới đây. Từ tháng 1/2022, Pogba có thể đơn phương đàm phán với CLB nào quan tâm tới anh và kí hợp đồng trước với CLB đó nếu muốn.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
Pogba cân nhắc ở lại MU.

Solskjaer không chịu sức ép về Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer khẳng định ông sẽ để Ronaldo ngồi ngoài khi cần thiết vì anh đã 36 tuổi. Lúc đầu có ý kiến cho rằng Ole chịu áp lực trận nào cũng phải bố trí CR7 đá chính nhưng ông khẳng định không có chuyện đó.

Ronaldo ra mắt MU ấn tượng khi anh lập cú đúp giúp Quỷ Đỏ hạ Newcastle 4-1 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Dù mua thêm cả Ronaldo, giới chuyện môn vẫn cho rằng MU vẫn không chắc thắng bằng Chelsea, Liverpool hay Man City trong cuộc đua vô địch.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
Ronaldo ghi bàn ngay trận ra mắt MU.

Liverpool theo đuổi Raphinha

Theo báo Anh, Liverpool muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil của Leeds Raphinha trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Các tuyển trạch viên của Liverpool được cho là đã để mắt tới Raphinha từ 5 năm nay và họ muốn đưa anh này tới Anfield. Nhiều CLB lớn khác ở Châu Âu cũng đã đưa Raphinha vào tầm ngắm nhưng cầu thủ đá cánh 24 tuổi vẫn tỏ ra khá bình thản thay vì nhanh chóng tìm cách rời khỏi Leeds. Liverpool khởi đầu mùa giải mới khá tốt, bất bại sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh trong đó thắng 3 trận.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
Liverpool theo đuổi Raphinha.

Pep Guardiola tiếc nuối không mua được Harry Kane

Pep Guardiola nói sau chiến thắng 1-0 trước Leicester với pha lập công duy nhất của Bernardo Silva rằng “Man City không có tiền đạo thực thụ nên lấy sức mạnh tập thể để đánh bại đối thủ”.

Phát biểu của HLV người Catalunya được nhìn nhận như cách ông ngầm thể hiện sự tiếc nuối vì không mua được Harry Kane Hè này. Man City muốn có Harry Kane nhưng Tottenham đòi phí chuyển nhượng quá cao khiến họ không thể chốt giao dịch và cuối cùng chấp nhận tạm rút lui.

Man City thắng 3/4 trận đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2021-2022 và chuẩn bị đá vòng bảng cúp C1 với RB Leipzig.

Văn Hậu không thể tiếp tục dự vòng loại World Cup - AFF Cup 2020 ấn định lại ngày bốc thăm chia bảng
Pep Guardiola tiếc nuối không mua được Harry Kane.

Barca mất nhà tài trợ lớn

Barca đang tìm nhà tài trợ mới cho CLB này vì nhà tài trợ áo đấu hiện tại của đội bóng là Rakuten đã quyết định không tiếp tục tài trợ cho Barca nữa.

Lúc đầu Barca cũng nhận được một số đề nghị tài trợ nhưng sự ra đi của Messi khiến sức hút của Barca suy giảm nhiều và các nhà tài trợ cũng không còn hứng thú với họ nữa.

Rakuten trở thành đối tác của Barca từ 2017 khi kí hợp đồng tài trợ 3 năm với CLB này, mỗi năm rót cho Barca 55 triệu euro. Nhưng mức tài trợ giảm xuống còn 30 triệu euro/năm khi hai bên thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào tháng 10/2020. Giờ thì công ty của Nhật Bản quyết định rút lui và Barca càng gặp khó khăn tài chính nhiều hơn.