VFF không công nhận tư cách tham dự V-League 2022 của Than Quảng Ninh

(VOH) - Đã không có phép màu nào xảy ra với CLB Than Quảng Ninh, khi đội bóng này sẽ không được tham dự V-League 2022 và thậm chí sẽ bị giáng xuống thi đấu tại giải thấp hơn.

VFF không công nhận tư cách tham dự V-League 2022 của Than Quảng Ninh

Theo thông tin mới nhất, VFF đã không công nhận tư cách tham dự mùa giải 2022 của CLB Than Quảng Ninh. Cụ thể, đội bóng đất Mỏ không đáp ứng được các tiêu chí về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, định hướng phát triển…Các cầu thủ đội bóng này đều đã rời đội bóng để tìm bến đỗ mới.

Trước đó, đội bóng áo xanh đã phải trải qua 1 năm khủng hoảng trầm trọng về tài chính. Công ty cổ phần vàng Hà Giang là đơn vị tài trợ chính xin nộp đơn thôi tài trợ cho đội từ tháng 1/2021 nhưng không nhận được sự đồng thuận. Hàng loạt cầu thủ đội chủ sân Cẩm Phả bị nợ lương trong năm 2020, 2021 bị nợ lót tay.

VFF không công nhận tư cách tham dự V-League 2022 của Than Quảng Ninh
VFF không công nhận tư cách tham dự V-League 2022 của Than Quảng Ninh.

Nhiều cầu thủ nổi tiếng như Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân… đã phải lên mạng xã hội kêu gọi và tố cáo chính đội bóng của mình hồi tháng 3 vừa qua. Sau khi được giải quyết một phần lương, thưởng và lót tay, CLB Than Quảng Ninh tiếp tục hoạt động tới khi V-League dừng và bị huỷ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ban lãnh đạo CLB cũng đã yêu cầu phía tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, giúp đỡ, tìm hướng đi mới cho đội bóng nhưng kết quả tới hiện tại vẫn là con số “0”. Theo tìm hiểu, tất cả các cầu thủ đội 1 đều đã chấp nhận ký giấy không kiện CLB Than Quảng Ninh lên VFF, FIFA để nhận được giấy thanh lý ra đi.

Như vậy, với việc CLB Than Quảng Ninh sẽ không tham dự V-League 2022, giải đấu này chỉ còn 13 đội bóng tham dự. Lịch thi đấu và các tính toán của BTC, VPF đều đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều khả năng, trong thời gian tới, VFF cũng như VPF sẽ phải họp bàn để tìm hướng đi cho trường hợp của CLB Than Quảng Ninh cũng như đội bóng thay thế.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tuyên bố phá sản, giải thể, CLB Than Quảng Ninh khi thi đấu trở lại sẽ phải bắt đầu lại từ giải hạng Ba. Đây là cấp độ thấp nhất trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Than Quảng Ninh chia tay 30 cầu thủ đội 1

CLB Than Quảng Ninh đã thanh lý xong với 30 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 đội bóng này. 

Một số cầu thủ đã xác định được bến đỗ mới là Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân chuyển đến đầu quân cho CLB Bình Định. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy đang thương thảo để đầu quân cho CLB Hải Phòng. Trong khi đó, hậu vệ Dương Văn Khoa chuyển đến thi đấu cho CLB TPHCM.

VFF không công nhận tư cách tham dự V-League 2022 của Than Quảng Ninh
Tiền vệ Mạc Hồng Quân đã đồng ý khoác áo CLB Bình Định.

Số cầu thủ khác như Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Hoài Anh chuyển tới đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng nơi HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Nhiều cầu thủ khác cũng đang tiến hành đàm phán hợp đồng, tìm "bến đỗ" mới tại các đội bóng thi đấu ở V-League, thậm chí là giải hạng Nhất.

Tại đội trẻ Than Quảng Ninh, theo thông tin nhận được, đội bóng này chỉ còn khoảng 6 cầu thủ. Số còn lại đều đã chấp nhận “bỏ” lương để lấy giấy thanh lý xin tới các CLB khác. Thậm chí, nhiều cầu thủ trẻ còn đang tính chuyện đầu quân cho các đội phong trào để đá phủi cũng như chuyển sang chơi futsal nếu không có đội bóng nhận về.

Đáng chú ý nhất trong số này, thủ môn cao tới 1m92 Phan Minh Thành đang được 4 đội bóng theo đuổi là Hải Phòng, Nam Định, Bình Dương và Thanh Hoá. Anh cũng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng hạng Nhất nhưng sẽ ưu tiên lựa chọn CLB thi đấu ở V-League nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các cầu thủ ngoại binh là Gustavo Santos, Pereira Junior và Eydison Soares đã nhận được tiền thanh lý hợp đồng từ phía CLB Than Quảng Ninh. Nhiều khả năng số tiền này có được từ khoản tiền đội bóng áo xanh thu về sau thương vụ bán Nguyễn Hai Long cho CLB Hà Nội.

Hiện tại, CLB Than Quảng Ninh vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức về tình hình đội bóng ở thời điểm này. Đoàn quân áo xanh đã chắc chắn không thể góp mặt tại V-League 2022 do không đáp ứng được yêu cầu từ VFF.