Ra mắt tuyến xe khách chuẩn Nhật Bản lần đầu tại Việt Nam

(VOH) - Ngày 10/10, tuyến xe khách Thanh Hóa - Hà Nội đúng chuẩn dịch vụ Nhật Bản, qua sự hợp tác của liên doanh Mai Linh – Willer, đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. 

Mai Linh - Willer là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Mai Linh và Tập đoàn Willer, hai tập đoàn vận tải hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch chất lượng cao. Đây là tuyến xe khách chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và là tuyến xe đầu tiên được liên doanh Mai Linh - Willer lựa chọn triển khai trong việc cung cấp dịch vụ xe tuyến đường dài, hoạt động xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc.

Xe khách Mai Linh - Willer xuất bến 8 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến, ở Hà Nội là bến xe Nước Ngầm và Thanh Hóa là bến xe Phía Tây.

Khách trải nghiệm xe khách chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam

Khách trải nghiệm xe khách chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam.

Toàn bộ nội thất, máy móc, công nghệ, hệ điều hành… tiên tiến và hiện đại nhất đều được Tập đoàn Willer Nhật Bản chuyển giao, đào tạo. Tính năng an toàn được thiết lập bởi quy trình vận hành và đào tạo nghiêm khắc bởi các chuyên gia Nhật.

Các thiết bị hiện đại như “tai nghe phát hiện buồn ngủ”, “máy kiểm soát tốc độ”, khi lái xe chạy vượt tốc độ hoặc phanh gấp, xe lập tức báo chuông và dữ liệu cũng báo về máy chủ ở trung tâm điều hành. Mỗi chặng, lái xe chạy không quá 2 tiếng/lần nhằm đảm bảo an toàn và mang đến sự an tâm cao nhất cho khách hàng.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh nói: "Sau hai năm nghiên cứu sản phẩm, hôm nay, Liên doanh Mai Linh - Willer giới thiệu sản phẩm xe khách đường dài phù hợp với văn hoá, thị trường Việt Nam. Với sản phẩm này, chúng tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là hoạt động vận tải an toàn nhất Việt Nam".

Ông Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải mong rằng, trong thời gian tới, Mai Linh - Willer sẽ mở rộng ra cả nước. "Bộ giao thông Vận tải sẽ tạo hành lang pháp lý để liên doanh Mai Linh - Willer ngày càng phát triển", ông Ngọc nói.

Học sinh Trường Quốc tế Nam Sài Gòn tham quan VWS - (VOH) - Trong 2 ngày 9 và 10/10, gần 100 học sinh Trường Quốc tế Nam Sài Gòn đến tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.