Dự báo thời tiết hôm nay 2/12/2022: khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa to

(VOH) - Theo Đài KTTV Quốc gia, từ hôm nay 2/12 khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do tác động từ khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 2/12/2022: khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa to 1
Mưa lớn gây ngập Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị - Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-14 độ; Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ các tỉnh Tây Bắc bộ

từ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ đến cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Vùng Đông Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp hơn, chỉ từ 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; cao nhất 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, cao nhất từ 15-17 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất ở phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ. Ở các tỉnh phía Bắc của Bắc Trung bộ trời rét, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Phía Nam trời lạnh, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có hình thái thời tiết tương tự nhau với trời có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên trong khoảng 19 đến 29 độ C, các tỉnh Nam bộ nóng hơn với dãi nhiệt độ trong khoảng 23-26 độ đến cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.