Dự báo thời tiết hôm nay 31/3: Bắc Bộ giảm nhiệt, sáng trời lạnh

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (31/3), Bắc Bộ giảm nhiệt, trời dịu mát hơn. Riêng Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (31/3), nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2-4 độ C. Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, khu Tây Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

trời lạnh

Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm chỉ còn từ 17-25 độ C, đêm và sáng trời lạnh (Ảnh: TTXVN)

Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm chỉ còn từ 17-25 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ cao nhất dưới 22 độ C. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Ngày mai, khu vực từ Bắc Trung Bộ trở vào phía Nam nắng trên diện rộng, nhiều vùng có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 35-36 độ C.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C; vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày trời nắng, chỉ số UV rất cao, ở mức 11-12.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM 3 ngày tới (31/3 - 2/4): Ngày nắng gắt, chỉ số UV luôn ở mức cực độ - Accuweather dự báo thời tiết TPHCM trong 3 ngày tới (31/3 - 2/4), TPHCM tiếp tục nắng gắt, không có mưa trái mùa. Buổi trưa, chỉ số UV luôn ở mức cao cực độ.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (31/3 - 2/4): Bắc Bộ nhiều nơi mưa to, Nam Bộ nắng - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 3 ngày tới (từ 31/3 - 2/4), Bắc Bộ nhiều nơi mưa to, Nam Bộ nắng, một số nơi nắng nóng.