Một doanh nhân đặc biệt - anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO của Saigon Book, người đã có nhiều trải nghiệm đa dạng và đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các công ty lớn. Anh cũng đã từng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau như ngành nữ trang vàng bạc đá quý, và là một diễn giả truyền cảm hứng cho các doanh nhân khởi nghiệp. Hiện nay, anh bắt đầu một cuộc hành trình khởi nghiệp mới trong lĩnh vực xuất bản sách, dù đã ở độ tuổi 44.

HOST: Là một doanh nhân đa năng, đa tài. Anh viết báo, làm quản trị xăng dầu, làm nữ trang, làm sách, làm nội dung truyền thông, làm diễn giả truyền cảm hứng, nếu mô tả một cách ngắn gọn thì Nguyễn Tuấn Quỳnh là ai?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Nếu phải mô tả một cách ngắn gọn, thì có thể gọi tôi là một người ham làm và mê chơi, với hơn 28 năm kinh doanh và sự tham gia trong hơn 50 công ty khác nhau. Tôi cũng là một người yêu thích du lịch và đã có cơ hội khám phá hơn 50 quốc gia trên 5 châu lục. Đặc biệt, tôi luôn đam mê bóng đá và thường xuyên theo dõi đội tuyển bóng đá Việt Nam trong các chuyến thi đấu quốc tế.
HOST: Việc chơi và làm của anh có sự tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau không?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Tôi nghĩ rằng có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc làm và việc chơi. Để làm việc hiệu quả, cần có thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Khi tách rời công việc là lúc giúp ta nảy sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo nhất. Vì vậy, càng đam mê công việc, ta càng đam mê cuộc sống và ngược lại.

HOST: Nếu so sánh với những người khác trong cuộc đời, họ thường tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Tuy nhiên, anh lại là người đa năng, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy, điều gì đã thúc đẩy anh đưa ra quyết định này và tại sao anh chọn con đường đa năng như vậy?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Nền tảng gia đình ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của tôi. Ba mẹ tôi đều là giáo viên và từ khi còn nhỏ, hình ảnh của họ luôn gắn liền với vai trò giảng dạy. Điều này khiến tôi cũng muốn trở thành một giáo viên, hoặc ít nhất là một người có khả năng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với người khác.
Sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM vào năm 1994, tôi đứng trước hai lựa chọn: ở lại trường và trở thành giảng viên kinh tế hoặc đi làm. Cuối cùng, tôi quyết định chọn đi làm vì cảm thấy rằng, để thực sự mang lại giá trị cho sinh viên, không chỉ cần kiến thức từ sách vở và giảng dạy lý thuyết, mà còn cần có trải nghiệm thực tế từ công việc. Tôi muốn tự mình đạt được mục tiêu cuộc đời là trở thành một người giảng viên kinh tế, cố vấn và tư vấn cho những người trẻ.
Vì vậy, tôi đã sẵn sàng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, làm việc tại nhiều công ty khác nhau để tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm. Tôi tin rằng để thực hiện mục tiêu cuộc đời của mình, không chỉ cần kiến thức học hành, mà còn cần trải qua nhiều trải nghiệm thực tế và đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Điều này giúp tôi trở thành người giảng viên và tư vấn tốt hơn trong tương lai.

HOST: Cuốn sách "Sống chủ động" có phải một phần trong sứ mệnh của anh để chia sẻ kiến thức và truyền đạt thông điệp về việc sống một cuộc đời chủ động và ý nghĩa?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Việc viết sách là một trải nghiệm thú vị và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi thấy mình may mắn và được cuộc đời ưu ái. Viết sách là một cách tôi chia sẻ những bài học và kiến thức mà tôi đã học từ hành trình của bản thân. Tôi tin rằng những điều này có giá trị với các bạn trẻ và những người đang khởi nghiệp.
Mặc dù tôi đã chia sẻ với các bạn sinh viên và các bạn trẻ thông qua việc giảng dạy, nhưng viết sách cho phép tôi lan tỏa thông điệp của mình đến rất nhiều người. Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả xa gần. Tuy có những ý kiến trái chiều, nhưng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến phản hồi, bởi vì chúng giúp tôi hiểu rõ hơn về sự đa dạng của cuộc sống và cách mà người khác cảm nhận thông điệp của tôi.
Viết sách cho phép tôi kết nối với nhiều người hơn, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng thông điệp của mình có thể đến được đến nhiều ngóc ngách của thế giới. Đó chính là lý do tôi quyết định viết sách và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình.

HOST: Quá trình viết một cuốn sách không chỉ đơn giản là việc ngồi xuống và gõ chữ, mà đó là một hành trình đầy thách thức và yêu cầu sự đầu tư lớn. Trong quá trình viết cuốn sách, anh đã trải qua những trải nghiệm đáng nhớ nào?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Cho đến nay, tôi đã là tác giả của ba cuốn sách, và là đồng tác giả của một cuốn sách khá, và và chúng rất được ủng hộ trên mạng xã hội Facebook. Nó đã giúp tôi duy trì thói quen viết hàng ngày. Cuốn sách đầu tiên của tôi, sau khi được xuất bản, đã tái bản lần thứ 8 với hơn 20.000 bản bán ra thị trường.
Thực tế, đó là một tập hợp các bài viết của tôi trong một khoảng thời gian dài, bao gồm những trải nghiệm của tôi là một doanh nhân, những chuyến đi, những bài học từ cuộc sống, và cả những bài thơ.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với tôi trong quá trình viết sách đó là tự tin. Ban đầu, tôi có lo lắng rằng những bài viết, câu chuyện của mình sẽ không được đón nhận.
Khi cuốn sách đầu tiên của tôi được hoàn thành và in ra, tôi gần như không dám đọc nó, chỉ dám mở và đóng lại thôi, vì tôi cảm thấy rằng nó chỉ có ý nghĩa với mỗi bản thân mình. Tuy nhiên, cuốn sách lại lan tỏa và nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả, tôi nhận ra rằng những trải nghiệm cá nhân và chia sẻ của mình thực sự có giá trị và đem lại đồng cảm từ người đọc.
Cuốn sách đã chứng minh rằng những lo lắng ban đầu của tôi là không đúng. Vì người ta luôn mong muốn học hỏi từ những câu chuyện thực tế và trải nghiệm của người khác.

HOST: Như vậy, độc giả của anh là ai? Có phải họ là doanh nhân, những người trẻ ấp ủ ước mơ kinh doanh? Hay chỉ là những người yêu thích đọc sách?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Cuốn sách của tôi được xuất bản lần đầu vào năm 2014. Cho đến nay, đối tượng đọc sách của tôi thường là những người trẻ, đa phần là sinh viên. Gần đây, một người đọc đã chia sẻ với tôi trên trang Facebook rằng họ từng đọc sách của tôi khi còn là sinh viên và bây giờ vẫn thế. Họ cảm thấy rằng cuốn sách này vẫn mang giá trị cho họ, đặc biệt khi họ đã trở thành doanh nhân.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng cuốn sách này có thể phù hợp nhất với những bạn trẻ, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Họ có thể xem tôi như một người đi trước, chia sẻ những trải nghiệm và bài học một cách thành thật. Điều này giúp họ thấy rõ hơn về sự thăng trầm trong công việc, sự đổi thay trong cuộc sống, và họ có thể tìm thấy những phần mình trong những gì tôi chia sẻ.
HOST: Tuấn Quỳnh hiện là CEO của Sài Gòn Book và công ty này đang phát hành nhiều cuốn sách dành riêng cho doanh nhân. Vậy, tình trạng đọc sách của doanh nhân hiện nay ra sao?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Tình trạng đọc sách của doanh nhân ở Việt Nam hiện nay có một số đặc điểm đáng chú ý. Tổng cộng, người Việt Nam đọc sách ít hơn so với một số quốc gia phát triển khác. Trong một năm, mỗi người dân Việt Nam chỉ bỏ ra khoảng 28.000 đồng để mua sách, tức là chưa đủ để mua nửa cuốn sách với giá trung bình là trên 5.000 đồng mỗi cuốn.

Doanh nhân Việt Nam chia thành hai nhóm chính. Đa số doanh nhân không dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, có nhiều nguyên nhân xuất phát từ văn hoá đọc sách tại Việt Nam và thiếu sự khuyến khích trong hệ thống giáo dục. Thêm vào đó, các tấm gương thành công trong xã hội Việt Nam thường không liên quan đến việc đọc sách, do đó, sách không phải là điểm động viên quan trọng cho việc khuyến khích đọc sách.
Tuy nhiên, cũng có một số doanh nhân ưa thích đọc sách và chia sẻ giá trị đọc sách với cộng đồng. Hiện nay, có một số phong trào xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp đang phát triển tại Việt Nam. Với xu hướng này, có thể mong đợi rằng doanh nhân sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách trong tương lai.
Một lý do khác là thị trường sách ở Việt Nam thường xuất bản các cuốn sách hay từ trên thế giới một cách nhanh chóng và ngắn hạn. Điều này có nghĩa là các bản thảo sách từ nước ngoài thường được gửi đến các nhà xuất bản tại Việt Nam, sau đó được đọc trước từ ba đến sáu tháng trước khi xuất bản chính thức tại thị trường quốc tế. Các công ty sách và nhà xuất bản có thể đàm phán mua bản quyền để dịch và xuất bản sách này. Tuy nhiên, quá trình dịch thuật thường là công việc mất thời gian nhất trong quá trình này.

HOST: Tuy nhiên, hiện nay việc dịch thuật sách đã được thực hiện bởi các công nghệ và công cụ tự động, và quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vài giây. Điều này làm cho quá trình dịch thuật sách trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn, anh nghĩ như thế nào về chuyện này?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Tôi hiểu rằng ngân sách hiện nay đang rất quan tâm đến vấn đề này. Lý do là một trong những khâu mất thời gian nhất trong quá trình làm sách, đặc biệt là việc mua bản quyền nước ngoài và dịch thuật, hiện nay đã có thể được giải quyết một cách hiệu quả dựa trên nền tảng Google. Điều này có thể đáp ứng từ 60% đến 70% chất lượng của bạn, đặc biệt là đối với dòng sách mà Sài Gòn Book đang phát triển.
Chúng tôi cũng đã đầu tư vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện tại, chúng tôi sử dụng nền tảng của Google để dạy máy tính học dịch sách. Máy tính này đã dịch được khoảng 300 đến 400 cuốn sách và với thời gian, khả năng dịch của nó ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đây chỉ là phần đầu tiên của quá trình.
Phần quan trọng thứ hai là biên tập để biến bản dịch thô thành bản cuối cùng. Bản dịch thô vẫn cần đội ngũ biên tập để điều chỉnh và tinh chỉnh. Chúng tôi cũng đang dạy cho AI biên tập sách để rút ngắn thời gian biên tập và tăng cường chất lượng cuốn sách. Điều này giúp cải thiện cả chất lượng và thu nhập của người biên tập.

HOST: Tôi đang tưởng tượng tới một ngày trong tương lai, có các ứng dụng có khả năng dịch trực tiếp từ nguyên bản với độ chính xác gần như 95% hoặc thậm chí có thể lên đến 99-98%. Khi đó, sự ảnh hưởng của điều này sẽ như thế nào?
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh: Trong ngành xuất bản sách, việc này có hai hệ lụy. Thứ nhất, nó giúp cho các công ty có bản quyền sách dễ dàng sản xuất sách và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là sẽ có nhiều lựa chọn cho người mua sách, tức là họ có thể chọn mua bản ebook, hoặc bản tiếng Anh và có ngay sách để đọc. Trong trường hợp này, có khả năng người đó sẽ không mua bản sách tiếng Việt từ các nhà xuất bản nữa, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành này.
Một vấn đề khác là sẽ có một số dòng sách trong tương lai mà việc chuyển ngữ sang tiếng Việt có thể trở nên không cần thiết. Người đọc có thể đọc trực tiếp bằng tiếng Anh hoặc sử dụng các ứng dụng đọc sách tiếng Anh. Do đó, việc bảo vệ bản quyền và mua bản quyền tiếng Việt cho các cuốn sách trong giai đoạn đó sẽ đặt ra nhiều thách thức. Điều này có thể đòi hỏi các nhà xuất bản phải xem xét lại mô hình kinh doanh của họ và tìm cách thích nghi.
HOST: Cảm ơn anh về những chia sẻ ngày hôm nay!





