1.600 đoàn viên, thanh niên, người lao động công ty Pouyuen đi làm xe buýt

(VOH) - Thành Đoàn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức chương trình “Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải gặp gỡ thanh niên thành phố” với chủ đề “Giao thông văn minh”.

Ông Võ Khánh Hưng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho rằng, ngành giao thông vận tải luôn luôn suy nghĩ làm sao để hạn chế thấp nhất những vấn đề làm phiền hà, bất lợi cho người dân khi tham gia gia thông. "Có những việc phải đảm bảo cho việc đi lại người dân luôn luôn đạt được kết quả tốt nhất trong điều kiện có thể, đó là những công việc thường xuyên hàng ngày mà thường hay gọi là phải đảm bảo, bảo trì đường sá, phương tiện… để đáp ứng được việc đi lại của người dân. Và có những phần việc thì chúng tôi phải tính toán nghiên cứu mang tính chiến lược lâu dài cho những năm tiếp theo. Đó là kế hoạch, những chương trình dự án như đề án phát triển vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân, đề án phát triển kết cấu hạ tầng, đề án bảo trì hệ thống hạ tầng kết cấu, rồi đề án thu phí cảng biển để tái đầu tư cho việc phát triển hạ tầng…", ông Hưng cho biết thêm.

doan-vien-thanh-nien-thanh-pho-tim-hieu-gop-y-cac-van-de-giao-thong-voh.com.vn-anh1
Lễ ký kết liên tịch phối hợp hoạt động của Thành Đoàn và Sở GTVT TPHCM.

Chị Bùi Thị Nga - Bí thư Đoàn Cty Pouyuen cho hay, việc vận động tuyên truyền đoàn viên, thanh niên, công nhân di chuyển bằng xe bus cũng được thực hiện trong công ty và hiện nay có khoảng 1.600 đoàn viên, thanh niên, người lao động sử dụng xe buýt đi làm. "Đoàn cơ sở công ty cũng xác định một vài công việc cần phải làm đó là tiếp tục tham mưu công đoàn cũng như là tham mưu với ban giám đốc công ty để mở rộng các tuyến đường đưa đón công nhân, cũng như là người lao động nhằm đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người lao động. Tuyên truyền về các tuyến xe buýt lưu thông của thành phố và công nhân, người lao động có thể lựa chọn để thuận tiện sử dụng, để nhằm hạn chế ùn tắc cũng như là tai nạn giao thông. Cũng như là đề xuất các ban ngành liên quan để có sự ưu tiên dành cho xe đưa đón công nhân, người lao động để họ không phải đi quá sớm, có thêm thời gian để nghỉ ngơi cũng như là phục hồi sức khỏe của mình sau những ca làm việc, và họ sẽ yên tâm sử dụng phương tiện giao thông công cộng", bà Nga nói.

Phó Bí thư Đoàn Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Lê Văn Cường cho rằng, tuổi trẻ đã thể hiện vai trò xung kích, tiên phong thông qua việc đảm nhận các phần việc, công trình thanh niên thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với chuyên môn góp phần hoàn thành sứ mệnh đi trước mở đường của ngành giao thông vận tải. "Trong thời gian tới, tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục xung kích, khát vọng và tiên phong, phát huy các công trình, phần việc đã được trong thời gian qua, đồng thời sẽ chủ động sáng tạo các cách làm mới, các công trình mời, thực sự thiết thực ý nghĩa, gắn với chuyên môn, gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng toàn Sở giao thông vận tải để kiến tạo và xây dựng hệ thống giao thông vận tải cho con người, vì con người, đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường sống tốt cho người dân, qua đó góp phần xây dựng TPHCM thân yêu trở thành một đô thị đáng sống, văn minh và hiện đại", ông Cường thông tin.

Kết thúc chương trình, chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn đánh giá cao việc cung cấp thông tin từ ngành giao thông vận tải cho các đoàn viên, thanh niên thành phố hiểu thêm về giao thông vận tải, các định hướng và đề án của ngành; bên cạnh đó có nhiều đóng góp, ý kiến, hiến kế từ các chuyên gia, các đoàn viên, thanh niên về việc xây dựng và phát triển giao thông văn minh.

"Thông qua cuộc họp, các đồng chí hiểu được khối lượng công việc khổng lồ của ngành giao thông vận tải, cũng như thành phố liên quan đến lĩnh vực giao thông. Và những câu chuyện, vấn đề chúng ta thấy hàng ngày, có những nguyên nhân khách quan, có chủ quan và trong những nguyên nhân đó chính bản thân chúng ta cũng cần chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu để từ đó chúng ta cũng đồng hành cùng ngành giao thông vận tải thành phố để tham gia vào những vấn đề chung trong câu chuyện giao thông, cùng nhau để chúng ta tham gia và triển khai thực hiện những định hướng, những dự án quan trọng trong thời gian sắp tới", chị Thu Hà nhấn mạnh.