36.745 người từng đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 khai báo y tế

(VOH) - Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, liên quan đến giám sát người về từ Đà Nẵng, tính đến 7 giờ ngày 3/8, trên địa bàn Thành phố đã có 36.745 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố vào chiều 3/8, thông tin từ Sở Y tế Thành phố cho biết, liên quan đến giám sát người về từ Đà Nẵng, tính đến 7 giờ ngày 3/8, trên địa bàn Thành phố đã có 36.745 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận huyện, 23.949 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 5.565 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính là bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589, còn lại đang chờ kết quả. Qua điều tra dịch tễ, đến nay đã tiếp cận được 818 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh. Có 792 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 357 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 435 người đang chờ kết quả.

Các đơn vị y tế đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

Cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 chiều 3/8.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngành y tế phải sẵn sàng các tình huống đặt ra, trước mắt là: "Ngành y tế triển khai sẵn sàng cho tình huống Thành phố có 50 người nhiễm. Còn nếu số người nhiễm lên 50 người thì chúng ta chuẩn bị cho 100 người. Và nếu 50 người nhiễm thì Thành phố phải có phương án cách ly cho 10.000 chỗ."

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, CDC Lâm Đồng cũng đã có thông báo xác nhận bệnh nhân người Nhật - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư nông nghiệp Hokkaido Lotus dương tính với Covid-19 sau khi về nước. Quận 1 cũng đã ngừng hoạt động 3 vũ trường trên địa bàn và đang khẩn trương khảo sát các địa điểm bệnh nhân người Nhật đi qua trong thời gian sớm nhất.

Cũng thông tin từ ngành y tế, có một trường hợp tái dương tính Covid-19 sau khi xuất viện. Đó là Bệnh nhân 368 - 36 tuổi làm việc tại Bangladesh, trở về Việt Nam ngày 3/7 trên chuyến bay VJ5967, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, được cách ly tập trung tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ngày 5/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân này xuất viện ngày 30/7, ngày 31/7 bệnh nhân về Thành phố được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 2/8 dương tính Covid-19, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện dã Chiến Củ Chi để cách ly điều trị, hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng không sốt, không ho hoặc khó thở.

Nhất Hương