Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí Thư Quận ủy Quận 1

(VOH) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng nay 29/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí Thư Quận ủy Quận 1 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Tô Thị Bích Châu.

Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê quán ở tỉnh Bến Tre. Trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kinh tế.

Bà Tô Thị Bích Châu từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân TPHCM khóa 8; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Bà là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2013.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tô Thị Bích Châu cho biết, bà rất vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, bà hứa sẽ cố gắng thực hiện chương trình hành động của mình và những gửi gắm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã tin tưởng trao cho bà một vị trí rất quan trọng. Bởi vì Quận 1 là vị trí kinh tế, gắn với văn hóa xã hội riêng có của quận. Bà sẽ cố gắng dấn thân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sáng 29/7, bà Trần Kim Yến - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư Quận ủy quận 1 - được hiệp thương giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thay bà Tô Thị Bích Châu. Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động bà Trần Kim Yến - bí thư Quận ủy quận 1 - đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hiệp thương làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. 

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UBMTTQ VN TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Trần Kim Yến.

Bà Trần Kim Yến sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Yên. Trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật. Bà Trần Kim Yến từng giữ các chức vụ như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình. Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình. Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM. Bí thư Quận ủy Quận 1. Hiện bà là Đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.