Ông Trương Quốc Lâm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 11

(VOH) - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong Quận, tối 13/08, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Trương Quốc Lâm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 11.

Giai đoạn 2020 - 2025, quận thực hiện 04 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; Chương trình “Cải cách hành chính”; Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”.

Quận cũng Đề án Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 với giải pháp trọng tâm như: Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, Xây dựng chính quyền điện tử, Xây dựng kho dữ liệu dùng chung.

Quận sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Theo đó, thực hiện xã hội hóa mời gọi đầu tư, quản lý khai thác chợ truyền thống trên địa bàn quận, xây dựng mô hình “Chợ văn minh thương mại”; “Chợ đảm bảo an toàn thực phẩm”. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị và quy hoạch chuyên ngành. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, đảm bảo đúng theo phương án đã được phê duyệt.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quận cũng sẽ tích cực đẩy mạnh việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tập trung vào việc hỗ trợ người cận nghèo, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, học sinh sinh viên, duy trì trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung công tác đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm phù hợp với ngành nghề và nhu cầu lao động của xã hội; hàng năm tổ chức từ 1 đến 2 sàn giao dịch việc làm để góp phần tạo việc làm mới cho người lao động; Đẩy mạnh cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm…

Về vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Quận sẽ chủ động phát hiện kịp thời, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động khủng bố, phá hoại, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất an ninh trật tự.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm khẳng định: Sự thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Quận 11 vững bước tiến lên trong quá trình phát triển Quận trong những năm sắp tới. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bí thư Quận ủy quận 11 kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong Quận phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến mục tiêu Đại hội thành hiện thực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển Quận 11 nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Minh Phước

PGS-TS Phan Xuân Biên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng TPHCM lần thứ XI - PGS-TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo (lần 2) văn kiện Đại hội Đảng TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng dự Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân - Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân (CAND) lần thứ VIII.