Ông Lê Hoàng Hà tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình

(VOH) - Sáng ng14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ mới gồm 41 thành viên.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận uỷ quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hoàng Hà tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình

Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận uỷ Quận Tân Bình, sinh năm 1974, quê Tây Ninh. Trình độ cử nhân Trường đại học Kiến trúc. Hai Phó bí thư Quận uỷ Quận Tân Bình nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Hoàng Long và ông Nguyễn Bá Thành. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Bình nỗ lực phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn quận, bình quân trên 2.000 tỷ đồng/năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công hàng năm phấn đấu đạt trên 95%; Duy trì việc hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đến năm 2025, tỷ suất sinh đạt 1,4 trẻ em/phụ nữ; Giữ vững 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế phường có từ 2 bác sĩ, trong đó ít nhất có 1 bác sĩ cơ hữu; Phấn đấu đạt 72% phường trở lên được công nhận Phường Văn minh đô thị hàng năm; Phấn đấu đạt 98% khu phố trở lên được công nhận Khu phố Văn hóa, 94% hộ trở lên đạt “Gia đình Văn hóa" theo tiêu chí Thành phố; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 800 đảng viên trở lên; Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên...

Ngoài ra, Quận Tân Bình cũng xác định các chương trình trọng điểm để phát triển như: Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Chương trình tăng cường giải pháp tập hợp các giới nhân dân; Chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường...

Các công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới gồm: Sửa chữa và nâng cấp các chợ truyền thống trên địa bàn quận; Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (đoạn qua quận Tân Bình); Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Kênh A41; Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Kênh mương Nhật Bản; Hoàn thành xây dựng cụm trường học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6; Hoàn thành và đưa vào sử dụng trường Phan Huy Ích (giai đoạn 2) và cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông tại Phường 15.

Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh - Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức.

Tin, ảnh: Tuyết Nhung