Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh

(VOH) - Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức.

Đại hội có sự tham dự của ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Võ Văn Tân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy. 

Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trao hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Tân Bình đã lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế phát triển nhanh, đúng định hướng, cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Giá trị thương mai- dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 80% trong cơ cấu kinh tế, tăng bình quân 13,5%/năm. Riêng năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá trị sản xuất thương mai - dịch vụ ước đạt 85% so với kế hoạch. Lãnh đạo quận thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (2 lần/năm), qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Có khoảng 4.100 doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện thành lập mới, 2.000 hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới mỗi năm. Năm 2018, Quận đã hoàn thành trước 2 năm công tác giảm nghèo bên vững theo tiêu chí của thành phố và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ giai đoạn tiếp theo.

Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hàng năm, Quận cũng dành trên 40% ngân sách xây dựng mới, sửa chữa mở rộng, sắp xếp mạng lưới trường lớp. Đến nay, trên địa bàn quận có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 15.6%. Bước đầu xây dựng 2 trường tiên tiến hiện đại theo xu thế hội nhập. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ quận Tân Bình cho rằng vẫn còn một số hạn chế: "Tổng thể "diện mạo" quận chưa có nhiều sự thay đổi rõ nét: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng quận, thiếu tính bền vững và ổn định, năng lực cạnh tranh chưa cao. Công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị có mặt chưa chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường, dễ phát sinh điểm nóng. Công tác điều hành quản lý của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận".

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những thành quả Quận Tân Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như tinh thần phê bình và  tự phê bình nghiêm  túc, thẳng thắn. Ông cho rằng Quận Tân Bình có những thuận lợi để phát triển trong nhiệm kỳ tới nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn thách thức khi tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp. "Mục tiêu kép" vừa khôi phục kinh tế, vừa phòng chống dịch là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự góp sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy chính quyền cần đồng hành, chia sẻ động viên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và kịp thời xử lý, không để bị động về an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê lưu ý Quận Tân Bình cần tiếp cận và triển khai các định hướng phát triển dịch vụ, thương mại của thành phố: "Đảng bộ cần xác định tinh thần chủ động từ cấp quận với các nội dung, giải pháp mạnh mẽ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại dịch vụ đi đôi với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường là mục tiêu đúng. Song, cần thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh hơn nữa những hoại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thương mại dịch vụ thông minh; mạnh dạn đề xuất chuyển đổi, tận dụng khai thác nguồn lực hạ tầng sẵn có; chủ động mời gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút phát huy mọi nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính du lịch, giải trí, ẩm thực cao cấp trên địa bàn".

Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội, đồng thời bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hoàng Hà tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình - Sáng 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ mới gồm 41 thành viên.

Tin, ảnh: Tuyết Nhung