Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Sáng 25/7, khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Giai đoạn 2020 - 2025 Thành phố tiếp tục xác định Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích, nòng cốt trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố”.

Đây là phát biểu chỉ đạo của ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 25/7. 120 đại biểu, đại diện cho 630 đảng viên của 8 Cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Lực lượng TNXP đã tham dự Đại hội.

19 nhân sự trong Ban chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

19 nhân sự trong Ban chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lực lượng TNXP đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn cơ quan đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội như: tổng doanh thu đạt 730 tỷ đồng, bằng 140% chỉ tiêu của Nghị quyết, lợi nhuận đạt gần 22 tỷ đồng, bằng 109% chỉ tiêu của Nghị quyết.

Nhiệm kỳ qua, các Cơ sở cai nghiện ma túy - Cơ sở xã hội trực thuộc đã tiếp nhận, điều trị cho gần 27.000 lượt người nghiện ma túy, đạt 76% chỉ tiêu của Nghị quyết. Thu nhập bình quân của người lao động, cán bộ viên chức Lực lượng TNXP hằng năm đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 14%, đạt 233% chỉ tiêu của Nghị quyết. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể luôn được chú trọng, đầu tư. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lực lượng TNXP kết nạp được 204 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu, trong đó, đoàn viên thanh niên chiếm 54%. Bên cạnh đo, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng cũng được tập trung chú trọng…

Từ những kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM cũng xác định nhiều mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 như: tổng doanh thu hơn 1.057 tỷ đồng, tăng bình quân 8,5%/năm; quy mô quản lý học viên là 7.200 người/năm; thu nhập của cán bộ viên chức - người lao động phấn đấu tăng 6%/năm…

Để đạt mục tiêu trên, ông Dương Ngọc Hải nêu lên 6 nhóm nội dung mà Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ mới cần phải chú ý: Phải khắc phục những hạn chế còn tồn tại; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đề xuất các giải pháp cho Thành phố thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chồng và kiểm soát ma túy; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Lưu ý, kiểm tra giám sát 100% việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát. Đây là chỉ tiêu Thành ủy đề ra để toàn Đảng bộ Thành phố phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ tới. Chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau một ngày làm việc, chiều 25/7, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 19 thành viên, trong đó, ông Lê Minh Khoa tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư với số phiếu bầu đạt trên 98%. 6 nhân sự được bầu vào Ban thường vụ Đảng bộ Lực lượng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu cũng thống nhất bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Hữu Nghị