Bế mạc hội thao quốc phòng, thể dục thể thao năm 2022

(VOH) - Ngày 29/6, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức bế mạc Hội thao Quốc phòng, thể dục thể thao năm 2022.

Hội thao nhằm biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, đồng thời kiểm tra kết quả huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đánh giá những mặt mạnh, hạn chế trong huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện, giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

quan-binh-tan-be-mac-hoi-thao-quoc-phong-the-duc-the-thao-nam-2022-voh.com.vn-anh1
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung trao cờ cho các tập thể đạt thành tích cao tại hội thao. (Ảnh:Minh Khánh)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung đề nghị Ban Chỉ huy quân sự Quận tích cực đổi mới nội dung tổ chức, phương pháp huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức huấn luyện toàn diện đối với các lực lượng, đặc biệt là tập trung huấn luyện lực lượng làm nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện…

Dịp này, UBND quận Bình Tân tặng Cờ cho 03 tập thể gồm Hạng nhất toàn đoàn thuộc về Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Trị Đông, Hạng nhì thuộc về Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Trị Đông B, Hạng Ba thuộc về Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Hưng Hòa; tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thao quốc phòng quận, 90 tập thể và 52 cá nhân đã đạt giải trong Hội thao Quốc phòng năm 2022.

Tuyên dương 58 “Gia đình văn hóa – Hạnh phúc tiêu biểu”

Cũng sáng nay 29/6, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hóa – Hạnh phúc tiêu biểu”, triển khai bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và hướng dẫn “Quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Ngọc Dung đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình cũng như triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình”; tích cực triển khai các bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc đến từng hộ dân trên địa bàn, hướng dẫn các khu phố đưa bộ tiêu chí và các quy ước khu phố để người dân cùng thực hiện.

Bà Lê Thị Ngọc Dung cũng yêu cầu Phòng Văn hóa – Thông tin quận thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng gia đình hạnh phúc, đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch và định kỳ hàng năm tham mưu cho UBND quận báo cáo Thường trực Quận ủy, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố theo quy định. Dịp này, có 58 gia đình được tuyên dương là “Gia đình văn hóa – Hạnh phúc tiêu biểu”.