Phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn

(VOH) - Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn dành từ 10 đến 15 phút mỗi tuần để tự làm sạch nơi làm việc và khu vực sinh sống.

Sáng nay 27/5, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 12, triển khai chiến dịch “Diệt lăng quăng, diệt muỗi” trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn dành từ 10 đến 15 phút mỗi tuần để tự làm sạch nơi làm việc và khu vực sinh sống, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng nhằm nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua trung gian muỗi vằn.

Quận Bình Tân phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn 1
Ảnh: Phương Dung

Đồng thời, đề nghị UBND 10 phường quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại các khu phố trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là người dân tham gia kiểm soát và xử lý hiệu quả các điểm nguy cơ phát sinh muỗi và lăng quăng. Các đơn vị cần đẩy mạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức không xử lý các điểm nguy cơ, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng theo quy định của pháp luật, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận.

Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể tiếp tục tổ chức ra quân 15 phút vì quận văn minh, sạch đẹp, các hoạt động sạch ngõ, đẹp nhà, các ngày chủ nhật xanh…nhằm tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến đoàn.