Bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khoá IX: thông qua 20 nghị quyết

(VOH) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 13/7, Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa IX bế mạc và thông qua 20 nghị quyết.

Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết Giám sát các công trình giao thông trọng điểm, Nghị quyết giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Trong đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố cùng các sở ban, ngành khi tiếp tục đưa kinh tế tăng trưởng ổn định. Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn còn 1 số tồn tại cần tiếp tục hoàn thành tốt trong những tháng cuối năm.

Đại biểu Vũ Thanh Lưu

Đại biểu Vũ Thanh Lưu phát biểu thảo luận. Ảnh: SGGP

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao kết quả kỳ họp, và đề ra các nội dung sẽ tập trung giám sát trong thời gian tới: "Theo đó Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện 7 chương trình đột phá, triển khai đồng bộ mô hình phòng họp không giấy, triển khai chính quyền điện tử ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường, xã, tập trung xây dựng đề án đô thị thông minh, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt ít nhất 95%, tăng cường quản lý trật tự đô thị, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố sớm triển khai giải quyết, xử lý đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm".