Cây bàng vuông sống mãi trong lòng của nhân dân Củ Chi đất thép thần đồng

(VOH) - Tổ chức trồng cây bàng vuông của chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022 tại Đền Tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi

Vào sáng 13/8, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức lễ trồng cây bàng vuông tại Đền Tưởng niệm Bến Dược, khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và Trung tâm Văn hoá huyện Củ Chi do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận 1 Tô Thị Bích Châu; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn; Phó Chánh văn phòng Thành ủy Trương Vĩnh Tùng; Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền.

Cây bàng vuông sống mãi trong lòng của nhân dân Củ Chi đất thép thần đồng 1

Các đại biểu trồng cây bàng vuông

Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh hơn 45.600 đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc xâm lược. Các đại biểu dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân có công lớn với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, lãnh đạo xứ ủy, Trung ương cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết: trong chuyến công tác, đoàn Thành phố đã kết nối hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn công tác cũng giúp xây dựng nhà văn hóa đa năng ở đảo Thuyền Chài B trị giá 40 tỷ đồng và một số nhu yếu phẩm. Trong chuyến công tác này, quân và dân huyện đảo Trường Sa đã trao tặng cho nhân dân TPHCM những cây bàng vuông của Trường Sa để bày tỏ tình cảm, cũng như gửi tới đoàn công tác thông điệp về ý chí, nghị lực và sự quyết tâm của quân và dân huyện đảo Trường Sa đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Cây bàng vuông thể hiện ý chí sức sống của cán bộ và nhân dân Trường Sa. Chúng tôi có đi đến một số địa phương để trao tặng và gửi gắm tấm lòng của bà con, cán bộ ở Trường Sa. Nhằm qua đó giúp các em thiếu nhi và nhân dân hiểu thêm về biển đảo, về đời sống cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt làm thế nào để chuyển hóa tạo thành sức mạnh hậu phương, hỗ trợ cho biển đảo quê hương” - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Với truyền thống cách mạng đất thép thần đồng, ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Củ Chi cùng Thành phố hướng về biển đảo quê hương của Tổ quốc. “Tôi mong muốn với ý chí cách mạng của huyện Củ Chi thì những tình cảm, trăn trở của đoàn công tác số 9 đối với Trường Sa sẽ thẩm thấu với bà con nhân dân của huyện, với các cán bộ của lực lượng vũ trang của huyện để góp phần cùng Thành phố hướng về biển đảo thân thương của mình. Cây bàng vuông sống mãi trong lòng của bà con nhân dân Củ Chi đất thép thần đồng” - ông Hải gửi gắm.

*Trước đó, lễ trồng cây bàng vuông cũng diễn ra tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1; UBND Quận 3; Công an Quận 3; trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3; Khu Di tích lịch sử Dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968, xã Vĩnh Lộc A; Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP (cơ sở 2) - Cụm y tế xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; Công viên Phú Xuân, huyện Nhà Bè; Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM; trường mẫu giáo tại làng Đông Bòng, huyện Naxay thông, Thủ đô Viêng Chăn, Lào do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gửi tặng đoàn công tác của TPHCM.