Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc Tết PC47, bệnh viện Nhi đồng 1

(VOH) - Chiều 25/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong đến thăm và chúc Tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) – Công an Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố.

Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Nguyễn Thành Phong thăm, tặng quà phòng PC47.

Đại tá Hồ Tự Sang – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo: năm 2016, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã bắt được hơn 1.580 vụ, trên 3.260 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 110 kg ma túy đá, hơn 4.100 viên má túy đá tổng hợp, 440 bánh heroin, hơn 2kg cần sa và 5,4kg cocain…

Năm nay Phòng đã phá nhiều chuyên án ma túy trong đó đặc biệt có chuyên án mang dáng dấp của xã hội đen các nhóm mua bán mua túy thanh trừng, tranh giành địa bàn lẫn nhau. Tình hình tội phạm liên quan đến ma túy nhất là ma túy đá, ma túy tổng hợp ngày càng phức tạp với nhiều biến tướng, thủ đoạn tinh vi, cụ thể như ma túy tem giấy bắt đầu tấn công, đầu độc giới trẻ.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo sẽ có buổi làm việc liên quan đến phòng chống tội phạm ma túy vì hiện nay, tình hình hơn 11.000 thanh thiếu niên tập trung cai nghiện tại các trường và tội phạm ma túy cũng rất phức tạp.

Thăm hỏi, chúc Tết đơn vị, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã khen thưởng tập thể hơn 100  chiến sĩ công an công tác tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy số tiền 200 triệu đồng.

Tiếp sau PC47, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và chúc Tết tập thể y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng nhận quà tặng từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chúc Tết, thăm hỏi đơn vị cùng với đại tá Tô Danh Út - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP