Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary

(VOH) - Hungary sẵn sàng chao đón và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Hungary.

“Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Hungary”, là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi tiếp ông Balogh Csaba, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, vào tối 14/11.

, Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi tiếp ông Balogh Csaba, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, vào tối 14/11.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vào Hungary cũng như từ cửa ngõ Hungary đi vào khu vực Trung-Đông Âu. Đồng thời, khẳng định TPHCM ủng hộ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch hai bên đẩy mạnh hợp tác phát triển, mở tuyến du lịch, giao lưu nhân dân, triển khai chương trình hợp tác du lịch giữa chính phủ hai nước.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Hungary cung cấp học bổng cho sinh viên Thành phố ở các lĩnh vực Thành phố có nhu cầu và tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng đô thị thông minh.

Ông Balogh Csaba cho rằng Hungary và Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thiện thực hóa trên thực tế mong muốn chính trị của lãnh đạo hai nước khi nâng quan hệ hai nước thành “Đối tác toàn diện”. Hungary mong muốn Thành phố sẽ ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của Hungary tại Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Hungary sẵn sàng chao đón và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Hungary.