Công an huyện Hóc Môn: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 90,48%

(VOH) - Chiều ngày 13/01, Công an huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai Nghị quyết công tác năm 2022.

Đến dự có các đồng chí: Đại diện các Phòng Nghiệp vụ Công an Thành phố; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đỗ Thanh Hòa; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thụy Mỵ Châu.

Công an huyện Hóc Môn tổng kết năm 2021 1

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên trao Danh hiệu thi đua đơn vị Quyết thắng của Công an Thành phố cho các tập thể.

Năm 2021, với sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Công an Thành phố, Huyện ủy - UBND huyện, lực lượng Công an huyện Hóc Môn đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm kết hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Một số chỉ tiêu đạt được như: Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu 75,751%/75%; kéo giảm được án đặc biệt nghiêm trọng (giám 09 vụ so với cùng kỳ 2020)”; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt chỉ tiêu 90,48%/90%; bắt xử lý án kinh tế, ma túy, xử lý người nghiện, kiểm tra hành chính các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra cư trú bước đầu đạt yêu cầu để ra; tai nạn giao thông nghiêm trọng kéo giảm trên cả ba mặt, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện…

Ghi nhận, chia sẻ và biểu dương những thành tích đạt được trên các lĩnh vực của lực lượng Công an huyện Hóc Môn trong thời gian qua. Trong nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Khuyên đề nghị lực lượng Công an huyện tiếp tục giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện, chủ động nắm tình hình có đề xuất Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp các ngành có liên quan phát huy cả hệ thống chính trị giữ gìn trật tự ổn định chính trị, xã hội để phát triển kinh tế; chủ động phát hiện và kịp thời đấu tranh ngặn chặn những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây bất ổn cho xã hội; Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền xã - thị trấn thực hiện có hiệu quả và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an, các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và các cơ quan chức năng trong phòng ngừa đấu tranh hiệu quả tội phạm công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm cờ bạc trá hình, hoạt động mại dâm; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân…

Dịp này, Công an Thành phố tặng Danh hiệu thi đua đơn vị Quyết thắng cho 5 tập thể; 5 đơn vị tiên tiến, 67 chiến sĩ thi đua cơ sở và 382 chiến sĩ tiên tiến có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.