Công an TPHCM giải thích việc thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

(VOH) - Công an xác định 4 tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp có chứa ma túy. Do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Tại họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và phòng chống dịch của UBND TPHCM diễn ra chiều nay (23/3), Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM thông tin về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 16/3, đến ngày 17/3, Chi cục Hải quan TPHCM đã chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Công an TPHCM giải thích việc thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines 1
Thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối chiếu các quy định của pháp luật.

Công an xác định 4 tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp có chứa ma túy. Do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ Online liên quan việc bắt hai nghi can vụ "ma túy trong hành lý bốn tiếp viên", thượng tá Lê Mạnh Hà, phó Phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết "chưa có thông tin".  Cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra thêm.