Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(VOH) - Ngày 16/6, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự đại hội có bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, điều phối trong hoạt động nhân đạo góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Hội vững mạnh”.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 1
Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ, về vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa VI trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. 

Trong nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố lần thứ VI đã được triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Tổng giá trị trên 7 lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ đạt 2.596 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 7,5 triệu lượt người, tăng 1.133 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 1.463 tỷ đồng).

Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo như Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã tạo được dấu ấn tích cực, thiết thực hỗ trợ người yếu thế, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân đạo… Công tác vận động, tổ chức hiến máu ngày càng đi vào nề nếp, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền và quản lý an toàn máu.

Các cấp Hội đã vận động và tiếp nhận gần 1,68 triệu đơn vị máu, tăng 64% so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, hệ thống Hội trên toàn thành phố đã chủ động ứng phó kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huy động 500.000 lượt tình nguyện viên, hỗ trợ trên 1,3 triệu lượt người, với tổng trị giá tương đương 422 tỷ đồng, thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế đã tạo sự quan tâm, tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng người dân Thành phố.

Đến nay, hệ thống Hội Chữ thập đỏ TPHCM có 22 Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 12 Hội Chữ thập đỏ bệnh viện; 11 Hội Chữ thập đỏ các trường cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp và câu lạc bộ, với 1.855 Hội cơ sở trực thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Tổ chức Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn; công tác chỉ đạo, tham mưu tiếp tục được đổi mới, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương Hội và Thành ủy, UBND Thành phố.

Công tác đối ngoại, tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động nhân đạo đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Phối hợp hiệu quả với các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng khác, phát huy sự đoàn kết trong nhân dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 11 chỉ tiêu cụ thể và 4 lĩnh vực đột phá. Trong đó chú trọng thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng đề án thành lập 05 điểm hiến máu cố định phù hợp tiêu chuẩn của ngành y tế; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn xây dựng Đề án chương trình “Học kỳ nhân ái” trong thanh thiếu niên trường học; xây dựng mô hình dịch vụ huấn luyện kỹ năng, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, người già, trẻ em theo yêu cầu. 

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Thành phố sẽ tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy và hệ thống tổ chức Hội tinh gọn, vững mạnh, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; nâng cao chất lượng và quản lý hội viên, phát triển các đội hình, câu lạc bộ thu hút tình nguyện viên tham gia một cách chủ động và hiệu quả trên tinh thần tự nguyện, tự giác và tự quản.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác vận động nguồn lực, phát triển quan hệ đối tác bền vững với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đề xuất và phối hợp thực hiện các dự án, chương trình hoạt động xã hội nhân đạo. Kiện toàn, củng cố và phát triển Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ Thành phố trở thành đơn vị nòng cốt trong việc huy động, vận động và điều phối nguồn lực cho công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng đại hội và hỗ trợ 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng để thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo. 

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 2
Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao tặng bảng đồng “Thành phố Hồ Chí Minh – Đoàn kết – Sáng tạo – Thực chất – Hiệu quả” đến Thường trực Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội Chữ thập đỏ Thành phố và đề nghị, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo, các quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút nhiều hơn nữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, phù hợp khả năng; không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên, nhất là ở cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò vai trò nòng cốt, cầu nối và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Thành phố cần tập trung hoàn chỉnh và triển khai nghị quyết đại hội, chú trọng công tác xây dựng tập thể Hội đoàn kết, vững mạnh, phát huy thế mạnh và giữ vững vị trí tiên phong trong các hoạt động Chữ thập đỏ.

Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến công tác nhân đạo xã hội, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, là cơ sở để thu hút nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, là cơ sở để đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự, an toàn xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau trong một thành phố đầy năng động và phát triển. Tích cực tạo điều kiện và phối hợp để các cấp Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” – ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ VII đã bầu ra 48 ủy viên Ban Chấp hành, 15 ủy viên Ban Thường vụ.

Ông Trần Trường Sơn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch, cùng với 3 Phó Chủ tịch gồm: Bà Đặng Thị Minh Hiếu, ông Trần Văn Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Ân.

Đại hội cũng đã bầu chọn 13 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã thống nhất trao tặng chức vụ Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏTP cho ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Dịp này, Đại hội đã vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng Bảng đồng “Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn kết - Sáng tạo - Thực chất - Hiệu quả”  

Hội Chữ thập đỏ Thành phố cũng được UBND Thành phố trao tặng Cờ truyền thống 45 năm (15/01/1977 - 15/01/2022).

Ban Thường vụ Trung ương Hội đã trao tặng cờ thi đua đến 23 Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương, vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ 5 năm liên tục, giai đoạn 2017 – 2022.