Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng trao tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên đợt 7/11

(VOH) - Chiều 6/11, Đảng ủy Khối Dân-Chính –Đảng TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020 nhân kỷ niệm 103 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ôn lại ý nghĩa và tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng nhấn mạnh kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Nga năm nay vô cùng phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Toàn đảng bộ thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm trong triển khai nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đáp ứng sự kỳ vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về một nhiệm kỳ mới thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Các đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng 

Chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng cho biết, kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong rằng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hơn nữa trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, đồng thời tập trung triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020 cho 9 đảng viên tròn 40, 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt cho 9 đảng viên Thái Thị Hạnh đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM xúc động bày tỏ cảm nghĩ: "Vừa được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và có 68 tuổi đời, cảm xúc của tôi lúc này là vinh dự và hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đối với nhân dân và đối với đồng đội, đồng nghiệp của tôi. Tôi vinh dự vì đã qua quá trình rèn luyện, học tập phấn đấu 40 năm, hôm nay được vinh dự tổ chức ghi nhận trao tặng huy hiệu Đảng."