Du lịch Cần Giờ - Triển vọng và Hành động

(VOH) - Trong giai đoạn 2015 - 2020, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cần Giờ đạt trên 10 triệu lượt khách, doanh thu đóng góp đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Chiều 16/9, tại Hội trường Huyện ủy Huyện Cần Giờ, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cần Giờ tổ chức Diễn đàn Kết nối công chức trẻ với chủ đề “Du lịch Cần Giờ - Triển vọng và Hành động”.

Diễn đàn Kết nối công chức trẻ, chủ đề “Du lịch Cần Giờ - Triển vọng và Hành động” 1

Diễn đàn Kết nối công chức trẻ với chủ đề “Du lịch Cần Giờ - Triển vọng và Hành động” do Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố phối hợp Huyện Đoàn Cần Giờ tổ chức.

Huyện Cần Giờ với đặc thù là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Cần Giờ đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp như đầu tư về hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch, phát triển nhiều tour, tuyến du lịch mới, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Cần Giờ đến với du khách thông qua nhiều kênh thông tin, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch địa phương.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cần Giờ đạt trên 10 triệu lượt khách, doanh thu đóng góp đạt trên 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện công tác phát triển du lịch tại huyện Cần Giờ cũng bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như nguồn nhân lực địa phương còn hạn chế về trình độ và kỹ năng phục vụ khách du lịch; hạ tầng phục vụ du lịch còn chưa được đầu tư xứng tầm, còn vướng nhiều thủ tục pháp lý để đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp…

Anh Trần Anh Tiến - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố cho biết Ban Tổ chức Diễn đàn rất mong các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các vị chuyên gia du lịch và các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia đóng góp, hiến kế những giải pháp để từng bước cải thiện, khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện nay cũng như đưa ra những ý tưởng góp phần phát huy ngày càng mạnh mẽ vị thế, tiềm năng của huyện Cần Giờ, góp phần nâng cao chất lượng của ngành du lịch của huyện nói riêng và của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong tương lai.

Sau khi lắng nghe thực trạng, tiềm năng du lịch của Huyện Cần Giờ và những hoạt động của đoàn viên thanh nhiên góp phần vào phát triển du lịch huyện Cần Giờ nói riêng và du lịch Thành phố nói chung, cũng như các ý kiến, kiến nghị, giải pháp từ các chuyên gia, doanh nghiệp và từ chính các cán bộ công chức trẻ của Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố, bà Hàng Thi Thu Nga – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố đề nghị, sau diễn đàn cần tiếp tục tập hợp các ý tưởng, các sáng kiến, các ý kiến của chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức trẻ để có thể báo cáo cấp uỷ lãnh đạo của các đơn vị để được quan tâm hơn. “Đoàn Khối sẽ thông qua các hội nghị của mình và làm việc với các cán bộ công chức trẻ là đoàn viên thanh niên của Khối, để có sự chủ động đề xuất với cấp uỷ lãnh đạo các đơn vị những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực mà mình được phân công. Sau diễn đàn thì Đoàn Khối cùng với Đoàn thanh niên Huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để chúng ta tiếp tục kết nối. Qua những cái hoạt động kết nối như vậy thì chúng ta thể hiện một cách đầy đủ nhất tính xung kích, sáng tạo và sức trẻ của mình để mà góp phần một cách thật là thiết thực, không chỉ là xây dựng tổ chức Đoàn mà còn là xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quan trọng nhất chúng ta phải góp phần một cách thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá- xã hội của địa phương”, bà Nga đề nghị.

Còn bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ cho rằng, với diễn đàn lần này, chúng tôi mong muốn hơn 62.000 công chức trẻ thành phố sẽ đồng hành cùng nhân dân và hệ thống chính trị của huyện Cần Giờ, cụ thể là sẽ kết nối với đoàn thanh niên của huyện Cần Giờ hành động theo định hướng, xây dựng huyện Cần Giờ trở thành một khu đô thị sinh thái mang tầm cỡ quốc tế và phát triển một cách bền vững. “Vì tương lai, nếu chúng ta khai thác đúng và hiệu quả dụ lịch Cần Giờ, sẽ góp phần rất lớn và quan trọng vào ngành du lịch của thành phố, và góp phần không nhỏ vào phát triển xã hội của thành phố. Cho nên cũng mong là sau diễn đàn lần này, những khó khăn mà Cần Giờ đang vướng, thì trong trách nhiệm, nhiệm vụ của 62 ngàn công chức trẻ thành phố có liên quan như thế nào, thì các bạn hãy có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị, tác động thêm với lại thủ trưởng cơ quan, đơn vị của mình để làm sao tháo gỡ càng sớm càng tốt, giúp cho ngành du lịch Cần Giờ phát triển”, bà Cẩm phát biểu.