Hơn 300 triệu đồng chăm lo cho trẻ em khuyết tật nhiễm COVID-19

(VOH) - Tối 17/9, Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Hương Giang Ánh Việt tổ chức chương trình ca nhạc với chủ đề “Tấm lòng nhân ái”.

Hoạt động nhằm gây quỹ chăm lo cho trẻ em khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chương trình quy tụ các ca sĩ diễn viên được nhiều người yêu thích (Thanh Sử, Nguyễn Phi Hùng, Minh Sang, nhóm Nhật Nguyệt...) thể hiện những ca khúc như: Khát Vọng, Ngọn lửa trái tim, Lá cờ, Khúc nhạc vui, Gọi tên ngày mới, Chỉ riêng mình ta… Đặc biệt, chương trình còn quy tụ các em học sinh chậm phát triển, khiếm thính Trường Hy Vọng Quận 6, Trung tâm hỗ trợ Phát triển hòa nhập Khai Trí, Nhà văn hóa thiếu nhi quận Phú Nhuận – TPHCM, tham gia các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn xiếc, trống hội… đã tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng thu hút đông đảo khán giả, đơn vị tài trợ, mạnh thường quân.

Hơn 300 triệu đồng chăm lo cho trẻ em khuyết tật nhiễm COVID-19 1
Các em khuyết tật khiếm thính tham gia biểu diễn tại chương trình.

Theo ông Nguyễn Văn Chí – Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật TP.HCM, song song với việc thực hiện hai nhiệm vụ chủ yếu: Khám chữa bệnh – Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho trẻ em khuyết tật, hằng năm Hội đều tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm hỏi tặng quà các em khuyết tật, trẻ mồ côi ở các mái ấm, nhà mở nhân các ngày Lễ, Tết. Qua hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đã kịp thời động viên hỗ trợ cho 3 trường vùng xa khó khăn với số tiền là 30 triệu đồng. Trao hỗ trợ cho hơn 420 em khuyết tật và 50 giáo bị nhiễm COVID có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 210 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng chăm lo cho trẻ em khuyết tật nhiễm COVID-19 2
Ban tổ chức trao tặng quà cho các em khuyết tật khiếm thính tại chương trình.

Hòa cùng cuộc sống “bình thường mới”, Hội tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ nhằm chia sẻ với các em khuyết tật nhiễm COVID; dành tặng cho các em khuyết tật 300 vé xem miễn phí tổ chức tại Rạp xiếc Công viên Gia Định; trao tặng 5 xe lăn trong chương trình mổ mắt từ thiện cho bà con nghèo ở Bình Định. Tổng kinh phí hoạt động hơn 300 triệu đồng.

Dịp này, Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 6 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022. Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật TPHCM trao giấy khen cho 13 tập thể, các nhân đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động Hội năm 2020 – 2021; đồng thời công bố, trao bảng vàng cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và các mạnh thường quân đã tham gia đồng hành cùng chương trình “Tấm lòng nhân ái”, chăm lo cho trẻ em khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng của dịch COVID -19.