Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức chăm lo gần 51.000 lượt người trong năm 2022

(VOH) - Trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức và Hội cơ sở đã chăm lo đến gần 51.000 lượt người với tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Xây dựng và phát triển các đội hình tình nguyện như Đội sơ cấp cứu lưu động bằng xe gắn máy; Câu lạc bộ Y – Bác sĩ tình nguyện; tổ chức hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức cũng Thực hiện mô hình “Hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển bền vững”, trao tặng 16 phương tiện xe cháo Cây Thị cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thực hiện 38 công trình nhân đạo tại 32 phường: tặng thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa nhà tình thương, tặng phương tiện sinh kế…

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, phường đã tổ chức 197 đợt hiến máu tình nguyện lưu động tại các đơn vị, công ty, trường học, 32 phường - tiếp nhận được hơn 17.900 túi máu, tương ứng 24.254 đơn vị máu.

Tại hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức diễn ra vào sáng 23/2, ông Nguyễn Đức Thủ - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức cho biết, trong năm 2023, Hội sẽ tiếp tục tổ chức những phong trào do trung ương Hội và thành hội TPHCM phát động.

Gần nhất, Hội sẽ tổ chức chương trình ủng hộ cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ Và Syria khắc phục thảm họa động đất vừa qua, duy trì hoạt động tháng nhân đạo năm 2023, chăm lo cho trẻ khuyết tật mồ côi do Covid-19, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hội cũng tiếp tục xây dựng nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ, chăm lo cho người già neo đơn; duy trì đội y bác sĩ tình nguyện, đội khám bệnh lưu động để tiếp tục hỗ trợ chăm lo, khám sức khỏe ban đầu cho người dân trong và ngoài tỉnh…

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức
Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho các cá nhân tại buổi lễ (Ảnh: Ngọc Thanh)

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM đánh giá, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức có nhiều sáng tạo, đặc biệt chủ động tổ chức tiếp nhận dự án chăm lo cho các đối tượng cũng như thực hiện hoạt động hiến máu nhân đạo, sơ cấp cứu và đây là một trong những đơn vị đầu tiên thành lập điểm hiến máu chữ thập đỏ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM mong rằng, trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục có nhiều chương trình, phong trào có thể tạo ra sức lan tỏa và nhân rộng trong toàn TPHCM, chẳng hạn như phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, thí điểm thực hiện học kỳ nhân ái trong khối trường học để tham gia với ngành giáo dục cùng với các ngành khác phòng chống bạo lực học đường…