Hội LHPN phường Tân Sơn Nhì tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(VOH) - Sáng 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

hoi-lhpn-phuong-tan-son-nhi-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-lan-thu-14-nhiem-ky-2021-2026-voh.com.vn-anh1
Bà Chung Thủy Tiên (thứ 2 từ phải qua) – Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú tặng hoa cho đại hội.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội của phường Tân Sơn Nhì đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” với nhiều mô hình đem lại lợi ích thiết thực, thu hút sự tham gia của hội viên, phụ nữ được Hội duy trì, nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng.  

Nổi bật là các mô hình có ý nghĩa tích cực như: “Hạt gạo yêu thương”,“Gian hàng 5.000 đồng”,“Giọt nước yêu thương”, “Bữa ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình trao tặng vé cho hội viên khó khăn về quê đón tết”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, “Phụ nữ Tân Sơn Nhì hành động vì sức khỏe cộng đồng”, “Vườn rau dinh dưỡng gia đình”, “Phụ nữ vì môi trường xanh”, “Biến bãi rác thành công viên, khu thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi”,… đã góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 03 công trình trọng điểm của Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2026 đề ra đều đạt và vượt. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN phường Tân Sơn Nhì đưa ra 12 chỉ tiêu để thực hiện.

Tại đại hội, bà Chung Thủy Tiên - Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú ghi nhận những nỗ lực của hội viên và tất cả các tầng lớp phụ nữ đã đóng góp cho thành tích của Hội Phụ nữ phường trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các hội viên phụ nữ tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt của cán bộ, hội viên, phụ nữ, xây dựng người phụ nữ “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Có nhiều mô hình, giải pháp trong thực hiện 02 phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và khâu đột phá “Tập trung xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh; xây dựng tổ chức Hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”, đặc biệt chú trọng phát triển hội viên tại các khu vực đặc thù như chung cư, khu nhà trọ; quan tâm, chăm lo, thăm hỏi động viên kịp thời đối với các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

hoi-lhpn-phuong-tan-son-nhi-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-lan-thu-14-nhiem-ky-2021-2026-voh.com.vn-anh2
Đại diện Đảng ủy – HĐND - Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì, trao tặng 100 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 (1256).

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 chị, chị Lê Thị Thùy Dung tái cử chức Chủ tịch và chị Trần Thị Thiên Trang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhì. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tân Phú lần thứ 12.