Hội Nông dân TPHCM nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ

(VOH) - 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ.

Đồng thời động viên tạo điều kiện cho cán bộ trẻ tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác. Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Đến nay, cán bộ Hội Nông dân Thành phố đã được đào tạo đủ tiêu chuẩn theo quy định từng chức danh, từng ngạch. Hội nông dân cấp thành phố, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ chuyên môn đại học; trình độ tin học, trung cấp chính trị trở lên (với cán bộ lãnh đạo, quản lý 100% đạt cao cấp, cử nhân);  88,4% đạt trình độ ngoại ngữ. Hội Nông dân cấp huyện,100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch đạt trình độ cao cấp chính trị, chuyên môn đại học trở lên và đã được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn có 97,8% đạt trình độ chuyên môn thạc sĩ, đại học, cao đẳng trở lên; 87,1% đạt trình độ trung cấp chính trị trở lên...

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022", tổ chức chiều 20/9.

Nói về việc thực hiện Nghị quyết số 33 trong những năm qua, ông Phạm Phú Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi cho biết: “Hàng năm trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ; việc quy hoạch cán bộ phải đảm bảo 3 độ tuổi, có tính kế thừa xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm, kịp thời đề xuất, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, thay thế người có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân Thành phố đã đạt được trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 33. Trình độ của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp không ngừng được nâng lên…

Đồng thời, ông Phạm Minh Hùng đề nghị Hội Nông dân TPHCM cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong thời gian tới: “Đào tạo bồi dưỡng, các cấp hội lưu ý là cần phải gắn liền với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ của Hội chúng ta. Muốn đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, đào tạo, bồi dưỡng chất lượng thì quy hoạch phải có, bố trí, sử dụng cũng phải phù hợp với quy hoạch. Những cán bộ nào đang giữ chức vụ ổn định thì chúng ta đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng những cán bộ dự nguồn, dự kiến cho việc bố trí tương lai, chúng ta cũng phải đưa vô kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Vấn đề thứ hai đó là cũng đề nghị Hội Nông dân Thành phố và các quận chú ý nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng sắp tới, phù hợp với tình hình mới

Hội Nông dân TPHCM nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ 1
Hội Nông dân TPHCM tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khẳng định tiếp nối những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017 – 2021, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, trước yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với những thành tựu và cả thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh: “Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ Hội; khuyến khích cán bộ Hội phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công tác, xây dựng phong cách gần dân, sát dân, tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với ứng xử với hội viên, nông dân, người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM tặng bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022".