Họp mặt Tết sum vầy Xuân Kỷ Hợi người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

(VOH) - Ngày 25/1, Công đoàn Sở Lao động-Thương binh và xã hội TPHCM tổ chức họp mặt Tết sum vầy 2019 nhằm chăm lo Tết cho người lao động ở Khối cai nghiện và Khối bảo trợ xã hội.

Tại buổi họp mặt, Công đoàn Sở đã trực tiếp chăm lo cho 9 trường hợp người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất chăm lo trị giá 3 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho 95 trường hợp khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.

Họp mặt Tết sum vầy cho người lao động nghèo

Giao lưu với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

Trong dịp Tết 2019, để tạo điều kiện cho người lao động vui Tết, tại các công đoàn cơ sở đã chăm lo, tặng quà cho 4000  đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, các đơn vị cũng tổ chức thăm và tặng quà cho 23 gia đình khó khăn tại địa phương nơi đơn vị trú đóng và gia đình học viên, chăm lo cho 9 gia đình chính sách và 2 mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức vui chơi Tết cho 204 con người lao động. Tổng kinh phí chăm lo hơn 200 triệu đồng.