Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông

(VOH) - Ngày 7/2, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 tổ chức chương trình Họp mặt Truyền thống Chiến khu An Phú Đông.

Tham dự có ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.

Các đại biểu dâng hoa tại tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của vùng đất An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Riêng trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân Quận 12 đã góp phần xứng đáng vào chiến công chung, đã tiêu diệt nhiều tên địch, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của địch, góp phần mở rộng vùng giải phóng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 12 nhấn mạnh: Địa danh An Phú Đông, vùng chiến khu năm xưa, đất và con người nơi đây đã đi vào lịch sử cách mạng vùng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định bằng những bản hùng ca vang dội. Phát huy truyền thống của vùng chiến khu An Phú Đông năm xưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 ra sức phấn đấu phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, tạo bộ mặt đô thị mới trên quê hương An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ anh hùng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh Quận 12.

Ngay sau buổi họp mặt, lãnh đạo TPHCM đã tặng hơn 150 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh Quận 12.