Khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần 2022

(VOH) - Đây là 1 trong 19 sự kiện văn hoá, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TPHCM giai đoạn từ năm 2021-2030.
Tối 27/1, nhằm 25 tháng Chạp, lễ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần - Năm 2022 đã diễn ra tại Quận 8 với sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành uỷ, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các đơn vị tỉnh, thành có nông dân tham gia chợ hoa.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" là hoạt động được người dân duy trì từ sau năm 1975. Đây còn là 1 trong 19 sự kiện văn hoá, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TPHCM giai đoạn từ năm 2021-2030. Năm nay, chợ hoa thu hút sự tham gia của hơn 500 nhà vườn từ các tỉnh thành khu vực Nam bộ như: Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp và các quận huyện trên địa bàn Thành phố... Anh Nguyễn Huỳnh Quang, ngụ Quận 6, thường tham quan đường hoa vào dịp giáp Tết chia sẻ: "Do dịch bệnh cứ tưởng năm nay không được mở luôn. Chợ hoa này bán nhiều chủng loại hoa, giá cả hợp lý. Đặc biệt, chợ có đặc điểm "trên bến dưới thuyền", những chiếc thuyền, chiếc ghe thu hút người dân thành phố. Quang cảnh nhìn đẹp và nên thơ".

Chợ hoa xuân, trên bến dưới thuyền,
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức quan sát chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" từ cầu đi bộ

Ông Nguyễn Văn Bương, nhà vườn ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, mang mai lên từ trưa nay cho biết do ảnh hưởng đợt dịch vừa qua, sức mua của người dân có phần giảm hơn mọi năm. Ông lên mai được hơn nửa ngày nhưng bán chỉ mới được 5 gốc. Trong khi những năm trước, ông bán ra mỗi ngày từ 20 đến 50 cây.  Ông Nguyễn Văn Bương cho hay: "Hai năm nay thấy tổ chức chợ hoa vui vẻ hơn mọi năm. Mọi năm không làm sân khấu, ca hát. Năm nay sôi động hơn khi có du thuyền, đờn ca tài tử ... thấy khách đi đông. Khách đi đông thì mình bán được" .

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" diễn ra trong bối cảnh Thành phố triển khai mạnh mẽ kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế văn hoá xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh hoạt động mua bán hoa kiểng, chợ hoa xuân năm nay có nhiều nét nổi bật như: tuyến đường hoa do nhà dân trang trí dọc theo 2 bên đường Nguyễn Văn Của, các cụm trang trí tiểu cảnh tại khu vực chợ, đặc biệt là quần thể trang trí mô phỏng hoạt động mua bán hoa kiểng trên bến dưới thuyền, trang trí hoa và chiếu sáng nghệ thuật tại 2 cầu đi bộ bắt ngang kênh, hoạt động đờn ca tài tử trên 4 ghe bầu dọc tuyến kênh, biểu diễn lân sư rồng... Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 cho rằng: "Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân năm 2022 với nhiều niềm tin và kỳ vọng, hoạt động chợ hoa càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh TPHCM liên tục là vùng xanh. Đời sống xã hội đang dần sôi động trở lại trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả và kiểm soát dịch bệnh" .

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần - Năm 2022 diễn ra từ ngày 17/1 (15 tháng Chạp) đến hết ngày 31/1/2022 (nhằm 29 tháng Chạp). Chợ năm nay có thêm các hoạt động như hội thi thuyền hoa, hội thi nhà hoa, thi ảnh sum họp gia đình ngày tết, hội thi gói và trưng bày bánh tét, hội thi chưng mâm ngũ quả...