Khối thi đua 5 sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

(VOH) - Trong 2 ngày 23 - 24/6, tại Trường giáo dục đào tạo việc làm số 1, Đăk Nông, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) -Khối trưởng Khối thi đua 5 chủ trì tổ Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM Hoàng Nghĩa Huỳnh dự hội nghị.

Khối thi đua 5 gồm Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Báo Sài Gòn giải phóng; Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố và 3 đơn vị chuyên môn đặc thù: Lực lượng Thanh niên xung phong, Viện nghiên cứu và phát triển, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM báo cáo tại hội nghị

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, đánh giá 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã bám sát định hướng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý, xây dựng bộ máy đảm bảo hoạt động luôn được các đơn vị quan tâm. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tập trung vào đào tạo, phát triển nhân lực trình độ cao, vững vàng cả về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị. Các đơn vị đã xây dựng được chương trình tuyên truyền mang dấu ấn đậm nét trên làn sóng của mình trong thời gian qua.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Khối thi đua 5 tập trung nhiệm vụ chính: tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017; trên cơ sở đó, các đơn vị chọn ra đơn vị hoàn thành tốt nhất trong năm 2017.

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM cho biết, năm 2017 UBND Thành phố ban hành phong trào thi đua - khen thưởng theo những chuyên đề : “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020”; “Giảm nghèo bền vững theo thước đo đa chiều”; “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng tình cùng Thành phố đổi mới”; “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Tăng cường kiểm tra, rà soát, công tâm, khách quan đối với những đơn vị có những đóng góp tích cực, xuất sắc trong hoạt động của Khối, từ đó sẽ được nhận cờ thi đua của Thành phố và Chính phủ”.

Dịp này, Khối thi đua 5 tổ chức hội thao nhằm thắt chặt mối quan hệ giao lưu giữa các đơn vị Sở, Ban, Ngành thành phố.

Các đội bóng đá chụp hình lưu niệm

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh trao giải nhất Tennis cho ông Lê Công Đồng và ông Vương Quyền, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

Hội thao gồm 2 nội dung: bóng đá và tennis. Về bóng đá, giải nhất thuộc về đội Liên quân Khối thi đua 5.

Còn giải nhất Tennis thuộc về đội ông Lê Công Đồng và ông Vương Quyền.Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.