Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

(VOH) - Sáng nay 25/3, Đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Củ Chi.

Sáng nay 25/3, Đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Củ Chi Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Kết quả hiệp thương, có 58 người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện; 1.058 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 21 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

bầu cử ĐBQH, ngày 25 tháng 3 năm 2021
Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Đến nay có 15 ấp thuộc 8/21 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 13/21 xã thị trấn viết nháp danh sách cử tri đạt 100%; 8/21 xã thị trấn viết nháp danh sách cử tri đạt từ 62,13% - 90%.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Củ Chi nhất là công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú… Đồng thời, đề nghị từ 21/3 đến 13/4, Ủy ban Bầu cử huyện Củ Chi cần phải tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; Tiến hành rà soát lại các đơn vị bầu cử; Lựa chọn những người am hiểu, uy tín để tham gia công tác bầu cử; giám sát kiểm tra công tác bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Xây dựng tình huống tập huấn cho các đơn vị; bảo mật thực hiện theo quy định:

Khi hội nghị hiệp thương lần 3, phải đảm bảo cơ cấu về số lượng để chuẩn bị tiếp xúc cử tri, tiếp xúc theo giới, thanh niên, phụ nữ… phải tiếp xúc đối với người cư trú, công nhân, lao động ở khu công nghiệp, khu nhà trọ để lập danh sách cử tri…Riêng  bệnh viện dã chiến Củ Chi và trường quân sự, huyện phải có phương án từ nay tới bầu cử lỡ xảy ra dịch bệnh”.