Kỳ họp thứ mười bốn HĐND quận Bình Tân

(VOH) - Sáng 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân triệu tập kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân quận, khóa II với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; các nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết định dự toán phân bổ ngân sách quận năm 2021; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhấn mạnh, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, kinh tế xã hội vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Kỳ họp thứ mười bốn HĐND quận Bình Tân
Kỳ họp thứ mười bốn HĐND quận Bình Tân diễn ra sáng 17/12. 

Cụ thể: về kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 76.573 tỷ đồng, đạt trên 101% số với kế hoạch năm, tăng 13,63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước được 3.551 tỷ đồng, vượt 12,7%, bằng 98% so với cùng kỳ, thu từ khu vực kinh tế ước đạt  hơn 1.000 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, số vụ phạm pháp hình sự, số vụ cháy giảm so với cùng kỳ, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt; Công tác theo dõi, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân được tập trung, với kết quả giải quyết đạt trên 96%, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, trong tổng số 21 chỉ tiêu quận đã đề ra, thực hiện vượt 6 chỉ tiêu, đạt 11 chỉ tiêu, không đạt 4 chỉ tiêu, trong đó nhóm chỉ tiêu kinh tế - ngân sách vượt 1 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu; Nhóm chỉ tiêu đô thị - môi trường đạt 4 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu văn hoá - xã hội vượt 1 chỉ tiêu, đạt 3 chỉ tiêu; Nhóm chỉ tiêu quốc phòng - an ninh vượt 3 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu; Nhóm chỉ tiêu cải cách hành chính vượt 1 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu.

Cũng tại kỳ họp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân – Lê Văn Bảy thừa nhận: Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2020, cử tri và nhân dân quận vẫn còn nhiều băn khoăn về một số vấn đề như: Cơ sở hạ tầng (nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế) quá tải, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp sự phát triển nhanh của xã hội; Tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước và nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông; Tình trạng tội phạm gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; Một số dự án quy hoạch, công trình đòn bẩy trên địa bàn quận tuy được triển khai nhưng tiến độ còn chậm; Một số dự án còn chưa đạt sự đồng thuận cao của người dân.

Chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh  ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời đề nghị tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận cần xem xét đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để năm 2021 phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tăng cường sự đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, Hội đồng nhân dân quận sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có căn cứ, cơ sở khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của quận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.