Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ ba. Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh, chủ trì hội nghị.

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ ba. Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết: trong tổng số 21 chỉ tiêu quận đã đề ra, dự kiến thực hiện vượt 6 chỉ tiêu, đạt 11 chỉ tiêu, không đạt 4 chỉ tiêu, trong đó nhóm chỉ tiêu kinh tế - ngân sách vượt 1 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu đô thị - môi trường đạt 4 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu văn hoá - xã hội vượt 1 chỉ tiêu, đạt 3 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu quốc phòng - an ninh vượt 3 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu cải cách hành chính vượt 1 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu. Cụ thể: về kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt trên 76 tỷ đồng, đạt trên 101% số với kế hoạch năm, tăng 13,63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước được trên 3.500 tỷ đồng, vượt 12,7%, bằng 98% so với cùng kỳ, thu từ khu vực kinh tế ước đạt  hơn 1.000 tỷ đồng.

Hội nghị Ban chấp hành Đẳng bộ, Bình Tân, ngày 15 tháng 12 năm 2020
Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động “Nhân dân quận Bình Tân thực hiện phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, đến nay 10/10 phường đạt tiêu chí “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”, đã lắp đặt  gần 11.500 thùng rác công cộng, 33 nhà vệ sinh công cộng, chuyển đổi 22 phương tiện thu gom rác đạt chuẩn, xử lý 9 điểm đen về môi trường, thu gom 424 tấn rác.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, đảm bảo các nội dung chủ đề năm 2020 “Nâng cao văn hoá công sở, văn hoá công vụ, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99%. Bên cạnh đó, quận đã chi hỗ trợ 100% cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn gần 26.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Chương trình về xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chương trình về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chương trình về Quốc phòng – an ninh và dự thảo Kế hoạch về công tác lãnh đạo cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Trong đó, đã giải quyết 6.744 hồ sơ cấp phép xây dựng. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã xảy ra 61 vụ, giảm 139 vụ so với cùng kỳ. 

Nói về kết quả trên, ông Nguyễn Văn Sử - Trưởng phòng Quản lý Môi trường Đô thị quận Bình Tân cho biết, giải pháp là giấy phép xây dựng sẽ được gửi cho Bí thư khu phố, Trưởng khu phố và Tổ trưởng Tổ dân phố để cả hệ thống chính trị vào giám sát tình hình trật tự xây dựng. Quận cũng có một trang wesite để người dân kịp thời phản ánh thông tin về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không phép, sai phép và khi phát hiện là phải xử lý 100%. Đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ nếu như có những hành vi nhũng nhiễu hoặc sai trái trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm răn đe những cán bộ còn lại:

"Năm 2020, xảy ra tổng cộng 61 vụ, đã xử lý 34 trường hợp, còn lại 27 trường hợp đang còn trong hạn xử lý. Để tiếp tục kiểm soát tốt về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn của quận thì giữa đội thanh tra địa bàn phối hợp với thanh tra Sở cùng UBND 10 phường, UBND Quận, đội trật tự xây dựng quận cùng nhau tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm và triển khai đến từng tổ dân phố".

Theo báo cáo của Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thị Bé Hai về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội 50/50 chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận đúng tiến độ: "Về công tác xây dựng Đảng và tổ chức đảng viên đã họp mặt 90 năm ngày truyền thống xây dựng đảng. Xem xét trao tặng huy hiệu đảng. Thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cũng như cấp phát thẻ đảng theo quy định. Kết nạp mới 300/300 đảng viên. Hiện Đảng bộ quận có 8.875 đảng viên".

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh, cho biết, thứ nhất là khẩn trương hoàn chỉnh các chương trình đề án triển khai Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố và  của quận để lãnh đạo tổ chức các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được đề ra.

Thứ hai là tập trung cho công tác tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân của phường, quận theo kế hoạch chỉ đạo của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng thời sẽ lãnh đạo để thực hiện tốt các khâu để thực hiện bầu cử Quốc hội Khóa XV cũng như Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X sẽ diễn ra trong tháng 5  năm 2021.

Quận Bình Tân tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.