Lãnh đạo TPHCM thăm người có công với cách mạng

(VOH) - Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo TPHCM do bà Trương Thị Ánh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tại quận Bình Thạnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Sơn Thị Kỷ (sinh năm 1930), hiện đang sống một mình tại căn nhà tình nghĩa; ông Lê Thành Tài (sinh năm 1926), lão thành cách mạng, thương binh 21%, đang sống cùng vợ con; bà Nguyễn Thị Gạo (sinh năm 1927) là Mẹ liệt sĩ già yếu, đang sống một mình chăm sóc cháu nội là con liệt sĩ bị bệnh bại não, hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt đoàn, bà Trương Thị Ánh bày tỏ: “Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Thành phố, quận và phường tổ chức các đoàn tới thăm, trước nhất là tri ân những liệt sĩ đã hy sinh và sau đó thăm gia đình thân nhân. Xin phép kính gửi phần quà và kính chúc bà được mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu với con cháu.”

Phó chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh thăm hỏi, tặng quà Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Gạo.

 Sau đó, đoafn đến thăm ông Nguyễn Văn Lanh sinh (năm 1943), là Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh 71%, đang sống cùng vợ con, sức khỏe yếu; ông Nguyễn Văn Dễ sinh năm 1928, là Cha hai liệt sĩ, đang sống cùng con gái, hoàn cảnh gia đình khó khăn; thăm các cụ người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh.

 Phó chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh thăm hỏi các cụ người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh.