Mang sữa và suất ăn yêu thương đến với đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến

(VOH) - Khoảng 4,5 tấn gạo, 450 thùng sữa và 100 thùng mì gói đã được một doanh nghiệp trao tặng đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến tại TPHCM.

Ngày 30/7, thông qua cầu nối là Trung tâm công tác xã hội công đoàn TP (Liên đoàn Lao động TPHCM), Công ty Cổ phần Công nghiệp Logistics KTG & BOUSTEAD đã trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch công an phường An Khánh và đội ngũ y bác sĩ ở 7 bệnh viện dã chiến số 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 trên địa bàn TP Thủ Đức 4,5 tấn gạo, 450 thùng sữa và 100 thùng mì gói.

bệnh viện dã chiến, covid-19
Trao tặng sữa cho bác sĩ bệnh viện dã chiến thu dung số 12

Bác sĩ Lưu Ngọc Đông - Phó giám đốc bệnh viện dã chiến thu dung số 12  bày tỏ: “Nguồn sữa tiếp nhận này rất thiết thực, ngoài các bữa ăn chính thì sữa sẽ bổ sung thêm nguồn sinh dưỡng cho đội ngũ sau các ca, kíp điều trị”. 

Bệnh viện đang điều trị cho 1.200 bệnh nhân với đội ngũ hơn 70 cán bộ y tế. Dù có đôi chút khó khăn về áp lực công việc nhưng những sẻ chia từ các ban ngành, đoàn thể, nhà mạnh thường quân đã tiếp thêm tinh thần cho đội ngũ y tế trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Một thông tin vui mà bác sĩ Đông cho hay là bệnh viện có 160 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và đã xuất viện đợt đầu tiên.

Bác sĩ Lê Quang Mỹ, Phòng tổ chức bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 cũng cho biết, tại bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ làm hết việc chứ không hết giờ. Bệnh viện hiện đang điều trị hơn 3.000 bệnh nhân chỉ với 350 nhân sự phục vụ.

Có những lúc xong việc thì đã lỡ bữa, các nhân viên y tế ăn trưa lúc 16 giờ chiều và ăn tối lúc 22 giờ. Vì vậy, những hộp sữa tươi được trao tặng như thế này rất cần thiết và sẽ rất thuận tiện, hỗ trợ kịp thời bữa ăn cho đội ngũ.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công nghiệp Logistics KTG & BOUSTEAD còn trao tặng cho Bếp nấu ăn cho bệnh viện dã chiến trường Tuệ Đức, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng May Mắn, công nhân lao động ở Kho hàng Công ty KTG ở Phan Huy Ích – Gò Vấp và công nhân lao động ở KCN Tam Phước, TP Biên Hòa , Đồng Nai thêm 15,5 tấn gạo, 550 thùng sữa tươi, 1.000 thùng mì gói, 2.000 ký đường, 2.000 chai nước mắm, 2.000 gói bột nêm và 2.000 chai nước tương để cùng chung tay chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thầy Võ Đức Thiện - đại diện bếp ăn hệ thống trường Tuệ Đức cho biết, với 1 tấn  gạo được tiếp nhận, bếp ăn sẽ chủ động được nguồn gạo trong 10 ngày tới. Trung bình mỗi ngày bếp ăn cung cấp 1.100 suất ăn cho Trung tâm hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thủ Đức, khu cách ly phường 13 và bệnh viện quận 4.

Trên mỗi suất ăn, bếp đính kèm những lời chúc mang đầy tình cảm, sự sẻ chia của các em học sinh nhằm tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo ông Đặng Trọng Đức - Tổng giám đốc Công ty KTG Industrial, tổng số hàng hóa trao tặng trong dịp này là gần 1,2 tỷ đồng trong đó công ty có một nguồn quỹ chuyên làm công tác thiện nguyện với tên gọi “KTG yêu thương” và sự chung tay đóng góp của các thành viên, đối tác. 

Vào giữa tháng 7, Tập đoàn KTG cũng đã thông qua Trung tâm công tác xã hội công đoàn TP trao tặng 9,5 tấn nông sản Đà Lạt và 10.000 trứng gia cầm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng công nhân sản xuất trực tiếp tại nhà máy trên địa bàn TPHCM và Đồng Nai.

Riêng trong mùa dịch năm 2020, KTG cũng đã có những việc làm thiện nguyện mang lại nhiều ý nghĩa khi cùng chung tay trao tặng tặng 350 phần quà cho các gia đình chính sách, người lao động và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang công tác trên xã đảo Thạnh An, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Những sự chung tay này rất đáng trân trọng, thể hiện sự sẻ chia đồng hành cùng TP sớm đẩy lùi dịch bệnh.