Miễn giảm tiền nước đến hết năm cho các hộ nghèo, cận nghèo và khu cách ly

(VOH) - Chương trình miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM  thực hực hiện từ kỳ tháng 6 đến hết ngày 31/12/2021.

Chương trình miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 (không thu phí) trên địa bàn TPHCM được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) thực hiện từ kỳ tháng 6 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ huyện Củ Chi do đơn vị khác phục vụ cấp nước). Đây cũng là chương trình đã được SAWACO triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay, góp phần hưởng ứng chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhân dân Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Clovid-19, chung tay cùng Thành phố đảm bảo an sinh xã hội.

Miễn giảm tiền nước đến hết năm cho các hộ nghèo, cận nghèo và khu cách ly 1
Ảnh minh họa: TTO

Ngoài ra trong năm 2021, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn SAWACO cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng, kịp thời đóng góp ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh với số tiền 1 tỷ đồng, Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố với số tiền 331 triệu đồng ; Vận động cán bộ, nhân viên, người lao động đóng góp 260 triệu đồng tham gia Chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid-19” do Đài Truyền hình Thành phố (HTV) phát động.

Đồng hành cùng các hoạt động này, Đoàn Thanh niên SAWACO cũng tổ chức trao tặng 94 triệu đồng ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, đồng thời phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo với chủ đề “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và thu được 200 đơn vị máu trước tình trạng khan hiếm máu mùa dịch bệnh. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cũng đã tổ chức, vận động đóng góp tại địa phương với số tiền hơn 200 triệu đồng.   Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, gây nhiều khó khăn cho mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, những hoạt động ý nghĩa này sẽ giảm bớt phần nào khó khăn cho người dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo trong tình hình dịch bệnh kéo dài. Ngoài ra, SAWACO tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cấp nước an toàn, góp phần cùng thành phố đảm bảo an sinh xã hội, với phương châm “SAWACO phát triển vì cộng đồng”.