Ngày hội Văn hóa Dân tộc Việt Nam năm 2021

(VOH) - Tối 25/4, tại Công viên Gia Định, Quận phú Nhuận, đã diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Việt Nam năm 2021 và tuyên dương các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Ngày hội nằm trong tuần lễ “Văn hóa Việt – Bản Sắc Việt” năm 2021, là hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu đến hội viên, thanh niên, người dân thành phố về giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Ngày hội còn diễn ra tại Quận 12 cùng với các hoạt động như khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, trao tặng 30 phần quà cho Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, Không gian trò chơi văn hóa dân gian, hội thi “Ẩm thực Việt – Văn hóa ngàn đời”; Sân chơi tìm hiểu về pháp luật bầu cử; Sân chơi tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc; Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng; Tuyên dương 50 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực, tham gia tích cực công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Ngày hội Văn hoá các dân tộc và tuyên dương các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu 1
Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố trao tặng các phần quà hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố

Đặc biệt, nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố cũng trao tặng 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, trong những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố luôn tổ chức các chương trình, hoạt động để phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em. Các cấp bộ Hội cũng đã thể hiện vai trò đồng hành, hỗ trợ, gắn bó với hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số trong nghề nghiệp, việc làm và đời sống. Qua đó, đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên các dân tộc thiểu số với nhau, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tuyên dương các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Thông qua ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền, giới thiệu về các giá trị văn hóa, hun đúc lòng tự hào dân tộc trong hội viên, thanh niên, người dân thành phố. Từ đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.