TPHCM: Khai mạc tháng công nhân lần thứ 13 năm 2021

(VOH) - Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" được Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh khai mạc vào sáng 25/4.

Tháng công nhân năm nay sẽ gồm các nội dung trọng tâm như: Tổ chức hiệu quả chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển"; Chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ" và các hoạt động "Cảm ơn người lao động"; Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp"; Thực hiện có hiệu quả "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động"; Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức, lao động khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; Tiếp tục thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên"; Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

TPHCM: Khai mạc tháng công nhân lần thứ 13 năm 2021 1
Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng hơn 80 phần quà đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Tham dự buổi lễ khai mạc và nhận được sự hỗ trợ từ các cấp công đoàn, bà Nguyễn Thị Mai, nhân viên trường Mầm Non 8, Quận 3 bày tỏ: "Gia đình chỉ có tôi là lao động chính, chồng đang bệnh, con đi học đại học nên cuộc sống khó khăn. Trước giờ, làm rất nhiều việc ở công ty vệ sinh, nhưng từ khi gặp cô hiệu trưởng trường Mầm Non 8, cô nhận vào làm thì cuộc sống ổn định hơn.

Hôm nay lại càng thấy vui vì nhận được sự quan tâm của Liên đoàn lao động, tôi cảm ơn và sẽ cố gắng làm việc tốt hơn."

Là một bộ phận rất quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam, gắn liền với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến vượt bậc, lớn mạnh cả về chất lượng, quy mô, là lực lượng quan trọng hàng đầu, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và liên tục của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Tân, Phó trưởng Ban Dân Vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhắn gởi: "Tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo và các cấp chính quyền nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tổ chức tháng công nhân là phải đem lại lợi ích thiết thực cho công nhân viên chức, người lao động; Các hoạt động phải hướng về cơ sở và diễn ra tại cơ sở.

Tôi cũng tin tưởng với truyền thống với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Thành phố sẽ tổ chức thành công hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 13 năm 2021."

Năm nay, Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là đợt cao điểm nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động Thành phố; Vận động công nhân viên chức, lao động thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp với những hoạt động cụ thể nhất, thiết thực nhất nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn thành phố căn cứ đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn của công nhân viên chức, lao động để nghiên cứu, chọn nội dung và hình thức phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động trọng tâm trong tháng công nhân năm 2021.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được của công nhân viên chức, lao động thành phố Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Liên đoàn lao động thành phố kêu gọi tất cả cán bộ công đoàn, công nhân viên chức, lao động thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021, xem đây là cách thức sinh động nhất, thiết thực nhất để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đặc biệt là ở công đoàn cơ sở."

Tại Lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng hơn 80 phần quà, tổ chức nhằm nhiều hoạt động chia sẻ những khó khăn với đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.