Nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 11 nhằm chăm lo tốt hơn cho công nhân

(VOH) - Ngày 5/5, Công đoàn các KCX-KCN TPHCM phát động Tháng Công nhân lần thứ 11 và Tháng an toàn vệ sinh lao động 2019.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, công đoàn cơ sở cần có những hoạt động ký kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, đề xuất lãnh đạo các doanh nghiệp đưa vào thỏa ước lao động tập thể ít nhất một nội dung mới so với năm 2018, nâng suất ăn cho công nhân từ 15.000 đồng trở lên; tổ chức chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. 

Công đoàn các KCX-KCN TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

Công đoàn các KCX-KCN TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

Ở nội dung Tháng lao động giỏi gắn liền với phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, công đoàn các KCX-KCN TPHCM sẽ tổ chức Hội thi tay nghề cấp trên cơ sở nhằm khuyến khích công nhân lao động tham gia học tập, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động, ổn định thu nhập.

Tiếp tục chăm lo cho những trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Trái tim nghĩa tình”…

Bên cạnh đó là vận động công nhân vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc, tham gia góp ý, hiến kế để giảm rủi ro trong quá trình sản xuất với nhiều hình thức phong phú để phong trào “Xanh- Sạch – Đẹp” ngày càng có hiệu quả, mang nhiều ý nghĩa thiết thực thực hiện văn hóa tại doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 - Sáng 5/5, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019.

Ra quân thực hiện công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” - Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TPHCM phối hợp cùng 6 quận, huyện đoàn ra quân thực hiện công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” năm 2019.