Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

(VOH) - Chiều 22/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Thủ Đức được điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy biên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị với ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1976, quê Bình Định, trình độ Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân luật, Cử nhân hành chính, Cao cấp lý luận chính trị, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí Thường trực Thành ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu.
Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí Thường trực Thành ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hiếu hứa không ngừng học tập, rèn luyện để làm tốt trọng trách được giao: "Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, toàn tâm toàn ý thực hành nghiêm sự phân công của tổ chức, của các cấp lãnh đạo. Không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức, kinh nghiệm bản lĩnh công tác, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân sẽ hết sức khiêm tốn, cầu thị lắng nghe tất cả các ý kiến góp ý để tiếp thu chọn lọc tổ chức thực hiện công việc. Không chủ quan nóng vội, thực hiện đúng vai trò công tác, theo đúng quy chế quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn chủ động công tác, năng động sáng tạo không bảo thủ trì trệ. Tích cực tham gia xây dựng sự đoàn kết sự đoàn kết thống nhất trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM".

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Ủy biên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá ông Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là khi thành lập Thành phố Thủ Đức với khối lượng công việc rất lớn, sau đó là tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19. "Hơn ai hết đồng chí cũng hiểu rằng mình có khả năng, những tình cảm, những nhiệt huyết để đóng góp cho thành phố, tuy nhiên vẫn còn những mặt mình cần phải tiếp tục học tập rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng vai trò trên cương vị được giao mới. Tôi tin tưởng rằng đồng chí sẽ nhận thức được và ý thức trách nhiệm của mình để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành phố gánh vác trọng trách Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI giao cho, cũng như sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban tổ chức Trung ương", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; quê quán: Bình Định. Trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

- Từ năm 1991- năm 2005: Công tác tại quận Phú Nhuận. Đồng chí từng làm Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 9, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Phường 9, Bí thư Quận đoàn quận Phú Nhuận.

- Từ năm 2005- đến năm 2012: Công tác tại Thành đoàn TPHCM. Đồng chí đã trải qua các nhiệm vụ công tác: Trưởng ban An ninh quốc phòng và Địa bàn dân cư, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND TPHCM, Bí thư Thành đoàn.

- Từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2. Tháng 1/2016, đồng chí được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ tháng 7/2016-4/2020: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

- Từ tháng 5/2020 – 1/2022: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5.

- Từ tháng 1/2022 đến nay: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.