Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% năm 2020

(VOH) - UBND quận 12 tiếp tục đặt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo dưới 1% vào năm 2020 với mức thu nhập tăng từ 16 lên thành 21 triệu đồng/người/năm theo chuẩn của thành phố.

Đây là nội dung báo cáo của UBND quận 12 với Ban chỉ đạo Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố trong buổi làm việc vào ngày 22/10.

Trong giai đoạn 2014 – 2015, quận 12 đã giúp gần 4.000 hộ thoát nghèo – là một trong hai quận có số lượng hộ nghèo vượt khó cao nhất trên 19 quận của thành phố. Nguyên nhân của thành công này nhờ vào công tác huy động vốn linh hoạt, các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả giúp người dân dễ dàng tiếp cận cũng như thụ hưởng.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngoài mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo, quận 12 còn hướng đến việc nâng thu nhập bình quân hộ nghèo tăng hơn 3,5 lần so với năm 2011 và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều.