Phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

(VOH) - Ngày 5/10, Khối thi đua 01 thuộc Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận đề xuất ra các giải pháp trong việc triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gắn với xây dựng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; vận động công chức, viên chức – lao động thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%”; Giải pháp tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị và sự phát triển Thành phố trong tình hình mới; Giải pháp của tổ chức công đoàn trong việc triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gắn với việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Giải pháp triển khai cuộc vận động gắn với nâng cao đạo đức công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân…

Phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” 1

Quang cảnh buổi tọa đàm

Thực hiện Hướng dẫn số 14 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thực hiện chương trình công tác năm 2022, Khối thi đua 01 ban hành kế hoạch và tổ chức chương trình tọa đàm “Giải pháp thực hiện Quyết định số 1190 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gắn với tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam”, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ công đoàn Khối thi đua 1 có bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công chức, viên chức-lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công đoàn có trách nhiệm cao với công việc; trung thành với Tổ quốc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, tạo môi trường đoàn kết, gắn bó, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ công đoàn trong Khối thi đua 1.

Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Hội nghị hôm nay có ý nghĩa về mặt lý luận cũng như phác thảo sơ nét các nội dung liên quan đến triển khai, tổ chức các giải pháp trong hoạt động công đoàn, gắn với phong trào thi đua. Nó cũng là nền tảng, là cơ sở để xây dựng phương hướng trong giai đoạn sắp tới".

Ông Phạm Chí Tâm, phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh hoạt động này giúp "tiếp tục thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đây là phong trào xuyên suốt trong hoạt động công đoàn".

Dịp này, Khối thi đua 1 thuộc Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương gương 6 tập thể, 12 cá nhân “Tận tụy phục vụ nhân dân”. Trước đó, các công đoàn Khối thi đua 1 cũng đã đến làm lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.