Sáng 29/4, Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp cùng Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khẳng định, phát huy tinh thần Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đã vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hội Cựu chiến binh thành phố với hơn 101.000 hội viên cựu chiến binh và 40.000 hội viên là cựu quân nhân, Hội Cựu công an nhân dân thành phố có hơn 15.000 hội viên sinh hoạt ở 168 tổ chức cơ sở Hội. Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Công an nhân dân thành phố đã phối hợp hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào việc hoàn thành chương trình kinh tế xã hội của thành phố, nhất là việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình cho sự phát triển của thành phố.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM cho biết thêm: “Trong dịp 19/5, nhân Ngày sinh của Bác, chúng tôi sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và sẽ phát động lễ trồng cây hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh - Chương trình Thành phố muôn sắc hoa do Mặt trận Tổ quốc phát động tại phường Long Hương; xây dựng 12 căn nhà đợt 1 năm 2026 cho đối tượng là hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, nhà dột nát. Những công việc của Hội Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân thành phố làm là thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa và được nhân dân tin tưởng, được cấp chính ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Đó là phần thưởng, là vinh dự, là niềm tự hào của các cấp Hội, của mỗi hội viên cựu chiến binh, hội viên cựu công an nhân dân thành phố.”
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, không chỉ trong giai đoạn kháng chiến cứu nước mà sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ quân đội, công an đã tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong buổi làm việc mới nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho Thành phố thúc đẩy và hoàn chỉnh quy hoạch mới của TPHCM sau sáp nhập. Đồng thời, các vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống của người dân phải tạo được sự chuyển biến mới trong năm 2026 này, như vấn đề ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, công tác phòng, chống ma túy, tập trung nỗ lực đạt tăng trưởng hai con số...
Bộ Chính trị cũng đã cho chủ trương để TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, kịp trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 7/2026. Dự kiến Luật Đô thị đặc biệt sẽ thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng ổn định, lâu dài, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thành phố chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực trong triển khai các mô hình phát triển mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới.
“Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đó, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố rất cần sự đồng hành của các đồng chí Tướng lĩnh quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu cùng các nhân chứng lịch sử. Với uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết cùng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cống hiến của các đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho Thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách lớn; tiếp tục đồng hành trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc”, bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng mong muốn các đồng chí cựu chiến binh, cựu công an nhân dân tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi cư trú; tham gia đóng góp ý kiến để công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình mới tiếp tục đạt hiệu quả.



